Multimedia Đọc Báo in

Cần kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 5

13:08, 15/01/2017

Thời gian gần đây, tuyến Tỉnh lộ 5 đoạn qua xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) xuất hiện tình trạng các hộ kinh doanh, buôn bán, họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông.

Việc lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn xã Ea Bar chủ yếu xảy ra trên tuyến Tỉnh lộ 5 tại khu vực chợ trung tâm xã, khu vực chợ tự phát giữa thôn 5 và thôn 6, khu vực 4 buôn Knia. Tại đoạn qua chợ trung tâm xã, một số hộ đã tự ý dựng lều, bạt để bày bán hàng hóa sát lòng đường dù các khu buôn bán đã được xã quy hoạch cụ thể phía trong chợ. Nhiều người đi đường tiện thể ghé qua mua hàng và để xe cộ bừa bãi, lộn xộn ra lề đường khiến việc lưu thông qua đoạn đường này rất khó khăn. Việc dựng lều, bạt còn làm che mất tầm quan sát của các phương tiện tham gia giao thông, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn rất lớn. Ngoài ra, việc xả rác từ các hộ kinh doanh sau mỗi buổi họp chợ cũng diễn ra khá phổ biến khiến môi trường bị ô nhiễm.

Tuyến Tỉnh lộ 5 qua thôn 5 và thôn 6 có hai điểm chợ tự phát, một điểm họp chợ vào buổi sáng và một điểm họp vào buổi chiều. Tại đây, bà con kê đồ đạc, hàng hóa ngay trên lòng đường để bán hàng khiến lòng đường bị hẹp lại, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Tại khu vực 4 buôn Knia, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ cũng diễn ra tương tự. Dù có chợ trung tâm xã nhưng lợi dụng tâm lý muốn thuận tiện của khách hàng nên các hộ kinh doanh vẫn ngang nhiên lập chợ tạm và bày bán ngay sát lòng đường.

Chợ tạm trên tuyến Tỉnh lộ 5 qua thôn 5 và thôn 6 (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn)  gây mất an toàn giao thông.
Chợ tạm trên tuyến Tỉnh lộ 5 qua thôn 5 và thôn 6 (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) gây mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, xã Ea Bar đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân không họp chợ ở hành lang an toàn giao thông đường bộ. Cán bộ xã trực tiếp gặp các hộ buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường vận động các hộ tự giác giải tỏa, tháo dỡ hàng quán phục vụ kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở nhưng việc làm này như “bắt cóc bỏ đĩa”, bà con chỉ chấp hành vài ngày rồi “đâu lại vào đó”.

Thiết nghĩ, bên cạnh tuyên truyền, nhắc nhở, chính quyền địa phương cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn nữa như cưỡng chế, giải tỏa, xử phạt những trường hợp vi phạm… nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, trả lại sự thông thoáng cho hành lang an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 5.

Quốc An


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.