Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao mô hình nuôi dê luân chuyển cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

09:58, 01/06/2014

Sáng 30-5, Hội Nông dân phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) đã bàn giao mô hình nuôi dê luân chuyển cho gia đình hội viên Huỳnh Trung Phương (Tổ dân phố 5, phường Tân Thành).

a
Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Thành - Nguyễn Thị Anh Thơ (người đứng bên trái) bàn giao mô hình nuôi dê cho gia đình ông Phương

Tại buổi lễ, đại diện Hội Nông dân phường đã bàn giao cho gia đình ông Phương 2 con dê cái trị giá gần 8 triệu đồng (kinh phí trích từ ngân sách của Hội). Theo đó, sau 3 năm giao cho gia đình hội viên nuôi, Hội sẽ thu lại hai con dê mẹ để luân chuyển cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Được biết, đây là mô hình nuôi dê luân chuyển đầu tiên của Hội Nông dân phường Tân Thành.

a
Ông Phương (người mặc áo xanh) phấn khởi khi được hỗ trợ dê nuôi

Gia đình ông Phương thuộc diện khó khăn, vợ chồng ông đang nuôi hai người con học đại học, trong khi đó lại không có nghề nghiệp ổn định. Sự hỗ trợ này nhằm góp phần giúp ông phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

 

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.