Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua gắn với học và làm theo Bác

18:29, 16/06/2021
Sáng 16-6, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện huyện Cư M’gar (đơn vị Cụm trưởng), Cụm thi đua số 2 - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào “Thi đua Quyết thắng” 6 tháng đầu năm 2021. 
 
Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 (Ban CHQS các huyện Cư M’gar, Krông Pắc, Cư Kuin và TP. Buôn Ma Thuột) đã làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội; Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố đã phối hợp với đảng ủy các xã, phường, thị trấn kết nạp được 64 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; làm tốt các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu được giao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu... 
 
1
Quang cảnh hội nghị.
 
Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các đơn vị đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; duy trì nghiêm kíp trực tại đơn vị để kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để dịch bệnh lây lan vào doanh trại …  
 
Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng và phong trào “Thi đua Quyết thắng”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh... 
 
Thế Hùng

(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.