Multimedia Đọc Báo in

Chuyện về lính thông tin

14:47, 05/06/2021

Tại thao trường huấn luyện của Đại đội Thông tin (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh), dưới sự chỉ huy của Trung úy Ngô Tiến Nam, Trung đội trưởng Trung đội hữu tuyến điện, các tổ thông tin đang tích cực luyện tập nội dung triển khai, thu hồi đường dây điện thoại.

Tại bình độ 500, theo sự phân công của tổ trưởng, các chiến sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ tìm đường, rải dây, điều chỉnh độ chùng, đấu nối, ngụy trang, bảo vệ, củng cố vững chắc đường dây. Cứ hết một cuộn dây, các chiến sĩ lại quay máy gọi về trạm đầu để kiểm tra, rồi tiếp tục đấu nối sang những cuộn dây sau.

Quá trình huấn luyện, chỉ huy các cấp thường xuyên theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ làm quen với những bài tập khó như triển khai, thu hồi đường dây dưới làn hỏa lực địch, tại khu vực địch kiểm soát, qua các lớp hàng rào, tường cao, trong điều kiện đêm tối, mưa bão, qua các địa hình phức tạp như bãi mìn, rừng rậm, sông suối, ao hồ, đầm lầy, đường giao thông...

Bộ đội luyện tập rải dây trong khu vực địch kiểm soát.
Bộ đội luyện tập rải dây trong khu vực địch kiểm soát.

Trung sĩ Phạm Công Minh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội vô tuyến điện cho biết: “Ở đâu có hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy và bộ đội, ở đó có thông tin liên lạc. Cả trong chiến đấu lẫn thời bình, thông tin liên lạc có vai trò rất quan trọng.

Tuy biên chế mỗi người mỗi bộ phận khác nhau, nhưng khi có tình huống xảy ra, các chiến sĩ hữu tuyến, vô tuyến, vận động đều có thể tăng cường, hỗ trợ, thay thế cho nhau rất tốt.

Mới đây, khi tham gia diễn tập vòng tổng hợp cùng Tiểu đoàn 303, Đại đội 2 (Ban CHQS huyện Ea Súp), Đại đội 5 (Ban CHQS huyện Buôn Đôn), ngoài vũ khí, trang bị, quân tư trang mỗi chiến sĩ hữu tuyến điện đều phải khoác trên vai hai cuộn dây rất to và nặng. Vừa đi vừa rải dây, thu dây trên suốt chặng đường hành quân gần 200 cây số, qua rất nhiều địa hình, thời tiết khác nhau song anh em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Theo Trung úy Ngô Tiến Nam, với ưu thế vượt trội về tính bảo mật, khả năng chống nghe lén, lộ lọt thông tin, hiện nay, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đội hữu tuyến điện còn là lực lượng chủ công trong việc bảo đảm thông tin liên lạc giữa Bộ CHQS tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đường dây thông tin thường đi chung với đường dây truyền tải điện, thế nên ngoài kiến thức chuyên ngành, lính thông tin anh nào cũng phải am hiểu về điện và rất giỏi leo trèo. Với mạng dây cáp, khi có sự cố, bộ đội có thể xác định chính xác vị trí và tổ chức lực lượng cơ động đến khắc phục được ngay.

Tuy nhiên, với mạng dây đồng, dây kẽm, việc xác định vị trí hư hỏng sẽ khó khăn, vất vả hơn nhiều, nhất khi đêm tối hay mưa bão. Bất kể ngày hay đêm, khi có lệnh, bộ đội lại lập tức lên đường.

Thiết bị thông tin liên lạc được sử dụng trong tham gia diễn tập vòng tổng hợp.
Thiết bị thông tin liên lạc được sử dụng trong tham gia diễn tập vòng tổng hợp.

Gần 20 năm gắn bó với nghề, các kiến thức, kỹ năng đều nắm chắc, song với Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Lan Anh, nhân viên Tổng đài, mỗi lần vào ca trực là một lần vào vị trí chiến đấu, phải luôn tập trung, nỗ lực hết mình để tiếp nhận, chuyển điện, xử lý các sự cố gây gián đoạn, đứt nhiễu thông tin thật nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Ngày ngày thu canh, báo động, tiếp nhận, xử lý hàng chục bức điện mật, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Diện, nhân viên báo vụ 15W cũng đã quá quen với các tín hiệu “tít, tè”.

Với ba loại hình thông tin cơ bản, mỗi năm, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin đã trực tiếp tiếp nhận, chuyển tiếp kịp thời hàng nghìn thông tin, tài liệu mật, hàng vạn thư tín, công văn, quân bưu các loại. Mùa cao điểm lễ, tết hay mỗi khi lụt bão, thiên tai, diễn tập, chuyện thường xuyên phải xa nhà đã quá quen với họ.

Theo đại úy Huỳnh Tuấn Thành, Đại đội trưởng Đại đội Thông tin, dù hiện nay các phương tiện thông tin liên lạc phát triển như vũ bão song do tính bảo mật cao nên các công văn, tài liệu thông tin quân sự thường phải mã hóa và tiếp nhận, chuyển phát theo những kênh riêng.

Tùy theo tính chất, yêu cầu nhiệm vụ và tình huống cụ thể, chỉ huy cấp trên sẽ quyết định việc sử dụng loại hình thông tin liên lạc nào cho hiệu quả, nhanh chóng nhất.

Vừa qua, đơn vị được cấp trên quan tâm, đầu tư thêm nhiều máy móc, trang thiết bị tối tân, hiện đại, có khả năng định vị, chống gây nhiễu, phá sóng và có tính cơ động cao.

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để bộ đội có thể khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

An Khang


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.