Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ: Công tác dân vận của lực lượng vũ trang hướng mạnh về cơ sở

10:26, 24/04/2021

Sáng 23-4, Đảng ủy Quân sự thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết qủa thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TVDU, ngày 20-4-2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu trong tình hình mới”.

Những năm qua, công tác dân vận của LLVT trên địa bàn thị xã Buôn Hồ có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về vai trò, vị trí công tác dân vận có chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đạt hiệu quả thiết thực. Công tác dân vận của LLVT ngày càng đi vào chiều sâu, có tác dụng tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; hiệu quả hoạt động và vai trò giám sát, phản biện xã hội được nâng lên; nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân ngày càng được chăm lo, quan tâm giải quyết…

a
Đại biểu tham dự hội nghị

Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã chủ động phối hợp với các đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phù hợp với từng giai đoạn. Trong đó, tổ chức đăng ký và giúp 5 hộ nghèo; hỗ trợ bằng vật nuôi trị giá 50 triệu đồng; vận động 105 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng 5 nhà ở cho đối tượng chính sách; thăm, tặng quà đối tượng chính sách trong các dịp lễ, tết với số tiền trên 45 triệu đồng… Ngoài ra, thực hiện tốt các phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo” góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn…

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận, đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; thường xuyên chỉ đạo rà soát công tác hộ nghèo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân để có giải pháp hỗ trợ thoát nghèo bền vững…

Thúy Hồng

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.