Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

18:49, 27/01/2021
Chiều 27-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Báo Đắk Lắk và Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền năm 2021.
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh; Chính trị viên Ban CHQS 15 huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, chỉ huy Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh.
 
1
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
Trong năm 2020, phóng viên của Đài PT-TH tỉnh đã đưa hơn 120 tin, phóng sự về hoạt động QS-QP trên sóng truyền hình; phóng viên Báo Đắk Lắk đưa hơn 330 tin, bài tuyên truyền các mặt công tác QS-QP và duy trì đều đặn chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” trên số báo ra ngày thứ 6 giữa tháng; đội ngũ phóng viên, công tác viên của Bộ CHQS tỉnh viết hơn 250 tin, bài đăng trên Báo Đắk Lắk và xây dựng 12 chuyên mục truyền hình, 12 chuyên mục phát thanh, bảo đảm 30% thời lượng về hoạt động QS-QP của tỉnh trên Đài PT-TH tỉnh. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh và Đài PT-TH tỉnh đã phối hợp sản xuất được 1 MV ca nhạc “Đắk Lắk khúc quân hành” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (23-9-1945 - 23-9-2020).
 
Ngoài ra, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình cùng cấp, kịp thời phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng...
 
1
Quang cảnh hội nghị.
 
Thể loại, nội dung tin, bài ngày càng phong phú và chất lượng được nâng lên, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân của tỉnh, phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, hoạt động QS-QP và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh.
 
1
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản tham gia ý kiến tại hội nghị.

Năm 2021, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài theo hướng đa dạng, phong phú, chuyên sâu; ưu tiên nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; đưa công tác tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền về quá trình, kết quả xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ của tỉnh và các địa phương; tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tuyên truyền các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt… 

Các đơn vị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2021.
Các đơn vị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2021.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 8 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ QS - QP năm 2020.

IMG_0091.JPG
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen tặng các cá nhân. 

 Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.