Multimedia Đọc Báo in

Chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" tại xã Ea Bung

17:32, 15/01/2020
Trong 2 ngày (15 và 16-1), Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, Chi đoàn Đồn Biên phòng Yok M’Bre, Đoàn xã Ea Bung (huyện Ea Súp), Hội đồng Đội huyện Ea Súp và Chi đoàn Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại địa bàn xã biên giới Ea Bung. 
 
Tại chương trình, các đơn vị tham gia gói 400 bánh chưng xanh, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 11 suất học bổng cho con nuôi Đồn Biên phòng, các học sinh nghèo vượt khó; tham gia giao lưu văn nghệ, bóng chuyền… Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 40 triệu đồng do các đơn vị cùng vận động, đóng góp.
 
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu
 
Chương trình nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới; tăng cường tình đoàn kết quân dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới.
 
Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham gia gói bánh chưng xanh
Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham gia gói bánh chưng xanh
 
Được biết, ngoài tham gia hoạt động nói trên, nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu và một số đối tượng chính sách trên địa bàn xã; đón con nuôi Đồn Biên phòng vào đơn vị đón Tết cùng cán bộ, chiến sĩ; thăm, chúc Tết địa phương; tham gia dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở xã Ea Bung… 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.