Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc hội thi Bí thư cấp ủy cơ sở và Bí thư Chi bộ Quân sự cấp xã giỏi

19:17, 20/04/2019
Sáng 20-4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Khai mạc hội thi Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở và Bí thư Chi bộ Quân sự cấp xã giỏi năm 2019.
 
Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi
Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi
 
Dự khai mạc hội thi có Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành liên quan; Thường trực các Huyện, Thị, Thành ủy và 18 Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở; 49 Bí thư Chi bộ Quân sự cấp xã, đại diện cho 184 đồng chí đã đạt thành tích cao ở hội thi cấp huyện.
 
Tại hội thi, các thí sinh dự thi Bí thư Chi bộ Quân sự cấp xã sẽ trải qua 3 phần thi, gồm: nhận thức (nhận thức các loại văn bản về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác giáo dục quốc phòng – an ninh; xây dựng lực lượng dân quân; xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên...); thi soạn thảo văn bản (soạn thảo dự thảo nghị quyết lãnh đạo toàn diện, dự thảo nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu) và thi thực hành (điều hành hội nghị Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm, tháng).
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc hội thi
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc hội thi
 
Với các thí sinh dự thi Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở, mỗi thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi, gồm: thi nhận thức (nhận thức về các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong lực lượng vũ trang Quân khu và lực lượng vũ trang tỉnh); thi soạn thảo văn bản (soạn thảo dự thảo nghị quyết lãnh đạo toàn diện, dự thảo nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu..) và thi thực hành (điều hành hội nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện, nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm; thực hành một số nội dung về điều lệnh đội ngũ...).
 
Thí sinh thi Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở tham gia phần thi nhận thức
Thí sinh là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở tham gia phần thi nhận thức
 
Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Hội thi lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở và Bí thư Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn. Qua đó có kế hoạch quản lý, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực thực hành, góp phần đưa công tác tổ chức xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh đi vào nền nếp và đạt kết quả cao.
 
Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 22-4.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.