Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3, khóa 84 năm 2017

17:05, 05/04/2017

Sáng 5-4, tại Trường Quân sự địa phương tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh đã tổ chức lễ bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 3 (khóa 84 năm 2017) cho 58 học viên là trưởng, phó phòng và các chức danh tương đương ở các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại tá Trần Ngọc Sương, Chính ủy Trường Quân sự địa phương tỉnh đánh giá chất lượng lớp học.

Trong thời gian 16 ngày (từ ngày 21-3 đến 5-4-2017), học viên đã được nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề gồm: những nội dung cơ bản liên quan đến đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QP - AN; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; thực hành bắn súng K54 bài 1…

Lớp học giúp học viên trang bị những nội dung cơ bản về lý luận, vận dụng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP - AN.

Đại tá Trần Ngọc Sương, Chính ủy Trường Quân sự địa phương tỉnh trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các học viên.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, trong suốt thời gian học tập tại trường, đa số học viên đều chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học. Qua kiểm tra bài viết thu hoạch có 1 học viên đạt loại xuất sắc (chiếm 1,7%), 31 học viên đạt loại giỏi (chiếm 53,4%) và 26 học viên đạt khá (chiếm 44,95%). Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 58 học viên.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.