Multimedia Đọc Báo in

Thắm đượm tình hữu nghị

15:20, 17/12/2016

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Muldulkiri (Vương quốc Campuchia) đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nghĩa tình trên đất bạn

Trong những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia đã kề vai sát cánh chống kẻ thù chung, vì sự tồn vong của mỗi dân tộc đã sẵn sàng giúp nhau bằng cả xương máu của mình. Trân trọng, gìn giữ truyền thống tốt đẹp ấy, ngày nay, nhân dân hai nước tiếp tục xây dựng mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Riêng tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Muldulkiri tình đoàn kết ngày càng gắn bó keo sơn mật thiết.Điều đó được minh chứng qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Đơn cử gần đây nhất, biết các đồn cảnh sát bảo vệ biên giới nước bạn ở xa trung tâm tỉnh Muldulkiri, việc kéo điện đến đồn này gặp rất nhiều khó khăn nên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng đường điện thắp sáng cho các đồn này.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Muldulkiri khởi công đường điện thắp sáng cho 3 đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia.
Lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Muldulkiri khởi công đường điện thắp sáng cho 3 đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia.

Nhanh chóng biến kế hoạch thành việc làm cụ thể, tháng 9-2016, đường điện thắp sáng cho các đồn đã được khởi công. Mặc dù thời tiết vùng biên mưa nắng bất thường, khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ không quản ngại khó khăn, cố gắng hoàn thành công trình đúng thời gian. Đến nay, công trình đường điện có chiều dài khoảng 3,3 km và 2 trạm hạ thế, có tổng kinh phí đầu tư khoảng 4,7 tỷ đồng (do UBND tỉnh đầu tư) đang trên đà về đích, dự kiến cuối tháng 12 này sẽ được khánh thành.

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: “Việc hỗ trợ, giúp đỡ này có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó, tinh thần tương trợ, giúp đỡ bạn lúc khó khăn, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Muldulkiri nói riêng cũng như giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Muldulkiri nói chung”…

Năm 2016, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới của bạn về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hàng hóa nhu yếu phẩm. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để xây dựng công trình nhà làm việc cho Tiểu đoàn 303 (Ty Công an tỉnh Muldulkiri) và cuối tháng 11 vừa qua, công trình được đưa vào sử dụng trong niềm vui chung của tất cả mọi người…

Để thêm gắn kết tình hữu nghị, hằng năm, lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Đắk Lắk và Muldulkiri thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà cho nhau nhân dịp các ngày lễ, Tết, ngày truyền thống của dân tộc, quân đội của 2 nước.

Tăng cường đoàn kết, gắn bó

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với tỉnh Muldulkiri (Campuchia) có chiều dài hơn 73 km. Trong những năm qua, để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì thực hiện nghiêm việc tổ chức giao ban, hội đàm định kỳ, đột xuất để trao đổi tình hình…

Từ năm 2011-2015, các đồn biên phòng Việt Nam và Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia đã tổ chức tuần tra song phương gần 100 lần với trên 860 lượt người tham gia. Qua đó, tạo sự hiểu biết lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới. 

Để giúp nhân dân nắm vững quan điểm, chính sách, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, phối hợp địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động bà con không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, láng giềng thân thiện với nhân dân Campuchia. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp tuyên truyền đối ngoại cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân bạn thông qua các buổi gặp mặt, giao ban, hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó ngày càng được thắt chặt hơn từ khi cụm dân cư hai biên giới tổ chức kết nghĩa, cụ thể là nhân dân xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) với xã So Rê Hui (huyện Kô Nhéc); xã Ia R’vê (huyện Ea Súp) với xã Noong Khơ Lấc (huyện Cô Nhéc). Nhờ đó, nhân dân 2 bên có thêm điều kiện giao lưu, học hỏi, chung sức bảo vệ an ninh biên giới…

Theo Đại tá On Bun Na Rít, Phó Giám đốc Ty Công an tỉnh Muldulkiri, Ty Công an tỉnh Muldulkiri sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt các nội dung đã ký kết về bảo vệ biên giới, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung.

Trong 5 năm qua (2011 – 2015), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới Campuchia vật liệu xây dựng nhà ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; hỗ trợ xây dựng đường điện thắp sáng cho 3 đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia… tổng trị giá trên 7,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tổ chức cấp cứu, khám bệnh bước đầu cho sĩ quan, binh sĩ các đồn, chốt của lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. 

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.