Multimedia Đọc Báo in

Tổng thống Syria tuyên bố không đàm phán với phe đối lập

07:53, 14/12/2015

Tổng thống Syria Bashar al Assad ngày 11-12 tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán với các phe đối lập tại Syria. Tuyên bố này của Tổng thống Syria Bashar al Assad được coi là rào cản lớn đối với các cuộc đàm phán nhằm tìm giải pháp hòa bình chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria mà Nga và Mỹ hy vọng sẽ diễn ra vào tháng tới.           

Trả lời cuộc phỏng vấn của hãng tin EFE của Tây Ban Nha, Tổng thống Syria Bashar al Assad khẳng định, ông sẽ không đàm phán chính trị đối với bất cứ phe phái đối lập nào, đồng thời cáo buộc Mỹ và Saudi Arabia đang lôi kéo “các nhóm khủng bố” tham gia đàm phán. Theo ông Bashar al Assad, chính phủ Syria chỉ chấp nhận đàm phán với phe đối lập khi nào họ từ bỏ vũ khí, tham gia lực lượng chính phủ hoặc trở về cuộc sống bình thường, đồng thời khẳng định, đây là cách thức duy nhất để đối phó với phiến quân tại Syria.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại thủ đô Moskva, Nga ngày 21-10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại thủ đô Moskva, Nga ngày 21-10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với vai trò trung gian, Mỹ đã hỗ trợ các phe phái đối lập tại Syria trong cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 10-12 vừa qua đạt được thỏa thuận về việc cử đại diện tham gia đàm phán với chính phủ Syria, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc vào tháng tới. Hội nghị này đã kêu gọi đưa Syria trở thành một quốc gia dân chủ, đa đại diện, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Bashar al-Assad cần từ chức vào lúc bắt đầu tiến trình chuyển tiếp. Tuyên bố nêu rõ các bên tham gia hội nghị ở Riyadh ủng hộ "một cơ chế dân chủ thông qua chính quyền đa nguyên, đại diện cho tất cả bộ phận của người dân Syria", không phân biệt tôn giáo, phe phái hay sắc tộc. Các bên cũng cam kết duy trì các thiết chế nhà nước của Syria cũng như tái cơ cấu các lực lượng quân đội và an ninh. Các nhóm đối lập chính trị và vũ trang của Syria tham gia hội nghị Riyadh đã nhất trí về một khuôn khổ đàm phán với Tổng thống Assad; kêu gọi Liên hiệp quốc hối thúc chính quyền của Tổng thống Assad thực hiện những biện pháp xây dựng lòng tin trước khi diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình, trong đó có việc đình chỉ các bản án tử hình, phóng thích tù nhân, ngừng các cuộc vây hãm và tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyến hàng viện trợ nhân đạo.

Các đại diện của phe đối lập Syria. Ảnh: alarabiya.
Các đại diện của phe đối lập Syria. Ảnh: alarabiya.

Theo hãng tin AFP của Pháp, các nhà ngoại giao của Nga, Mỹ và Liên hiệp quốc ngày 11-12 đã có cuộc họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để tham vấn cách thức thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria, quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá. Cuộc đàm phán ba bên này có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Anne Patterson và Đại sứ hòa bình của Liên hiệp quốc phụ trách vấn đề Syria, Staffan de Mistura.

Mỹ và Nga đang chật vật tìm kiếm sự đồng thuận trong vấn đề Syria giữa lúc cả hai nước đều đang tiến hành các chiến dịch quân sự riêng chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, quốc gia đã trải qua hơn bốn năm nội chiến với khoảng hơn 250.000 người thiệt mạng. Phía Mỹ cho biết cuộc họp sẽ tập trung vào các nỗ lực mở ra một cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria cũng như tạo ra khuôn khổ cho một lệnh ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, phía Nga kêu gọi tăng cường các nỗ lực chung chống khủng bố.

H.T (Tổng hợp từ VOV, Vietnam+)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.