Multimedia Đọc Báo in

Đe dọa giết con tin, IS tống tiền Chính phủ Nhật Bản

08:20, 21/01/2015
AP cho biết, trong đoạn video đăng tải ngày 19-1, một phiến quân IS đã đe dọa sẽ giết chết hai con tin người Nhật nếu chúng không nhận được số tiền 200 triệu USD trong vòng 72 giờ tới. 
 
Đoạn video này có hình ảnh của một phiến quân IS mặc đồ đen đứng trên sa mạc cùng với hai người đàn ông mặc áo màu da cam đang quỳ gối ở bên cạnh. Tên phiến quân này lên tiếng cho rằng, người dân Nhật Bản còn 72 giờ để gây sức ép buộc Chính phủ phải ngừng việc ủng hộ liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại chúng. “Nếu không, con dao này sẽ trở thành ác mộng đối với những con tin”, tên áo đen này nói bằng tiếng Anh và đưa ra giá 200 triệu USD tiền chuộc. 
 
Ngoài ra, tên phiến quân này cũng gửi lời trực tiếp đến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đang có chuyến công du tại Trung Đông trong 6 ngày qua. “Thân gửi Thủ tướng Shinzo Abe. Dù ông cách xa chúng tôi tới gần 5.300km nhưng ông vẫn tình nguyện tham gia cuộc Thập tự chinh (chống IS) này. Thậm chí ông đã vui vẻ đóng góp 100 triệu USD để giết hại phụ nữ và trẻ em của chúng tôi và phá hủy những ngôi nhà của những người theo đạo Hồi”, tên này nói. 
 
Theo AFP, hai con tin người Nhật trong đoạn video nói trên được xác nhận là Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa. Trước đó, vào tháng 8-2014, ông Yukawa, 40 tuổi, làm việc cho một công ty tư nhân, đã bị bắt cóc tại Syria. Haruna đã được xác định là một lãnh đạo cao nhất của một doanh nghiệp tư nhân PMC chuyên hoạt động trong lĩnh vực có liên quan tới quân đội. Theo những thông tin được đăng tải trên trang web của công ty này thì công ty tập trung những mảng chính như sự nghiệp quân sự tư nhân quốc tế, bảo vệ những khu vực có tính xung đột. Con tin còn lại là Kenji Goto Jogo, 48 tuổi, một nhà báo độc lập, thường cung cấp các thước phim tài liệu về Trung Đông và các khu vực khác cho các kênh truyền hình của Nhật Bản.
 
Cũng theo AFP, kẻ mặc áo màu đen xuất hiện trong video của IS cũng đã từng xuất hiện trong các đoạn video hành quyết hai con tin người Mỹ James Foley và Steven Sotloff và hai con tin người Anh là David Haines và Alan Henning.
 
Hai con tin người Nhật xuất hiện trong video của IS (Ảnh AFP)
Hai con tin người Nhật xuất hiện trong video của IS (Ảnh AFP)
Trả lời họp báo tại thủ đô Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố chính quyền Tokyo sẽ không nhượng bộ "khủng bố". Ông nêu rõ: "Lập trường của chúng tôi - đóng góp cho cuộc chiến chống khủng bố không khoan nhượng - không hề thay đổi". Ông Yoshihide Suga cũng tuyên bố Tokyo sẽ nỗ lực hợp tác với các nước nhằm giúp các con tin sớm được trả tự do. Theo ông Suga, Nhật Bản đã cử Thứ trưởng Ngoại giao Yasuhide Nakayama, hiện đang tháp tùng Thủ tướng Abe công du Trung Đông, tới thủ đô Amman của Jordan để giải quyết tình hình. Văn phòng Thủ tướng cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xử lý vụ việc.
 
Ngày 20-1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy một phần chuyến công du Trung Đông để tập trung giải quyết vụ bắt cóc con tin. Thủ tướng Abe đã lên án "hành động không thể tha thứ" của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khi bắt cóc 2 con tin người Nhật và đòi tiền chuộc, đồng thời yêu cầu nhóm này trả tự do ngay lập tức cho 2 con tin này. 
 
Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Jerusalem, Thủ tướng Abe cho biết Chính phủ Nhật Bản đang kiểm tra tính xác thực đoạn băng video IS dọa giết 2 con tin người Nhật nếu Tokyo không trả khoản tiền chuộc 200 triệu USD trong 72 giờ tới. 
 
Theo ông, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo các con tin được phóng thích an toàn. Thủ tướng Abe khẳng định ưu tiên của Tokyo là đảm bảo an toàn cho các con tin và sẽ không khoan nhượng đối với bọn khủng bố, đồng thời cho biết sẽ vẫn thực thi khoản viện trợ phi quân sự, trị giá 200 triệu USD, như đã cam kết nhằm hỗ trợ chiến dịch chống IS, nhân chuyến công du tới Trung Đông tuần này. Bên cạnh đó, ông cũng quyết định rút ngắn chuyến công du Trung Đông để tập trung giải quyết vụ bắt cóc con tin. 
 
H.T ( tổng hợp)
 
 
 

Ý kiến bạn đọc