Multimedia Đọc Báo in

Tổng thống Nga Putin thăm bán đảo Crimea và thảo luận về vấn đề an ninh

14:32, 15/08/2014
Ngày 13-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm bán đảo Crimea. Đây là chuyến thăm thứ 13 đến Crimea của ông Putin với tư cách là Tổng thống Nga và là chuyến thăm thứ hai đến bán đảo này kể từ khi sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 vừa qua.
 
Tổng thống Putin đã tiến hành cuộc họp với lãnh đạo Hội đồng An ninh Crimea, trong đó thảo luận các vấn đề bảo đảm an ninh cho bán đảo này, đấu tranh chống tham nhũng và các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức hành pháp tại khu vực liên bang thứ chín của Liên bang Nga, gồm Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo lâm thời của Crimea và Sevastopol là ông Sergei Aksyonov và ông Sergei Menyailo. Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề hoạt động kinh tế của Crimea và Sevastopol, cũng như các vấn đề liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân tại đây. Dự kiến, trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa để thảo luận về vấn đề hội nhập Crimea và Sevastopol vào không gian văn hóa Nga.   
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã ký phê chuẩn đề nghị thành lập lực lượng đặc nhiệm Nga ở Crimea song khẳng định sự hiện diện này sẽ không quá nặng nề hoặc hao tổn tài chính. Ông Putin nói: "Bộ Quốc phòng (Nga) đã chuẩn bị... một chương trình riêng để thành lập và phát triển lực lượng quân sự ở Crimea. Tôi đã thông qua chương trình này. Đây sẽ là chương trình không nặng nề và cũng không đắt đỏ". 
Ông Putin phát biểu nhân lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Sevastopol hôm 9-5. (Nguồn: Reuters)
Ông Putin phát biểu nhân lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Sevastopol hôm 9-5. (Nguồn: Reuters)
Cùng ngày, theo nguồn tin từ Chính phủ Nga, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký quyết định về ngân sách cho Crimea và Sevastopol đến năm 2015, nhằm tạo điều kiện cho khu vực mới hội nhập với hệ thống kinh tế, tài chính và pháp luật của Liên bang Nga. Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ Nga cũng quyết định thành lập Đại học Crimea gồm nhiều trường đại học và tổ chức khoa học trực thuộc, trong đó chi 5 tỷ ruble để phát triển trường đại học này trong giai đoạn từ năm 2015-2019.
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố: nước Nga luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ lợi ích của mình, nhưng không phải trả giá bằng sự đối đầu với phần còn lại của thế giới. Tuyên bố này được coi là một tín hiệu tìm kiếm sự hòa giải với phương Tây sau nhiều tháng quan hệ giữa Nga và châu Âu căng thẳng leo thang vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine, dẫn đến các lệnh trừng phạt trả đũa lẫn nhau khiến cả hai bên có thể thiệt hại nặng nề. Phát biểu với giới chức Crimea trong chuyến thăm bán đảo này, Tổng thống Nga Putin cho biết, nước Nga sẽ duy trì sự bình tĩnh, phẩm giá và tiếp tục xây dựng đất nước một cách hiệu quả, nhưng không có nghĩa là tạo thành một rào chắn với thế giới bên ngoài. Ông Putin nhấn mạnh, nước Nga phải đoàn kết và luôn sẵn sàng nhưng không phải cho một cuộc chiến hay bất cứ hình thức đối đầu nào. Tổng thống Nga cũng khẳng định, Moscow sẽ làm tất cả những gì có thể để chấm dứt xung đột và đổ máu ở Ukraine. Theo ông Putin, các đối tác của Moscow trên khắp thế giới cũng cần phải hiểu rằng, cũng giống như những nước lớn và hùng mạnh khác, Nga có rất nhiều biện pháp để bảo đảm lợi ích quốc gia, bao gồm cả giải pháp quân sự, nhưng học thuyết ngoại giao của Nga là yêu chuộng hòa bình.
 
Giới quan sát phương Tây thì cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên ông Putin dùng lời lẽ xoa dịu Liên minh châu Âu và Mỹ, nhưng điều này chưa bảo đảm các động thái hòa giải thực tế giữa hai bên.
 
H.T (tổng hợp)
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.