Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Nỗ lực duy trì sĩ số học sinh đến lớp

09:32, 31/10/2016

Nhằm tăng tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, bảo đảm duy trì sĩ số lớp học, ngành Giáo dục huyện Krông Pắc đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động học sinh đến lớp với nhiều cách làm hay, đặc biệt tại các điểm trường có đông học sinh dân tộc thiểu số (DTTS)…

Nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động

Trước đây, ở điểm Trường THCS Ea Yông (xã Ea Yông) tình trạng học sinh vắng mặt trong năm học mới diễn ra khá phổ biến. Do phần lớn các hộ dân trong xã làm nông nên hằng năm, cứ vào kỳ nghỉ hè, các em học sinh lại theo bố mẹ đi làm rẫy mà quên đi việc học, hoặc có em kết quả học tập yếu nên chán nản, không muốn đến trường... Trước thực trạng đó, nhà trường đã phân công nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với chính quyền, các hội, đoàn thể của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh kể cả trước và sau kỳ nghỉ hè; thông báo cho phụ huynh, học sinh biết lịch học cụ thể của con em mình trên hệ thống loa phát thanh của xã…

Nhờ chủ động trong việc vận động học sinh nên năm học 2016 - 2017 tỷ lệ học sinh đến trường đều đạt 100%. Thầy Vũ Duy Đồng, Hiệu trường nhà trường cho biết: “Để tạo điều kiện cho học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường đầy đủ, ngoài công tác vận động tuyên truyền, nhà trường còn huy động giáo viên, Hội cha mẹ học sinh quyên góp tặng sách, vở, quần áo; hằng năm, nhà trường còn xây dựng quỹ học bổng để mua quà, xe đạp tặng các em học sinh nghèo hiếu học”…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tỷ lệ đến trường của học sinh Trường THCS Ea Yông (xã Ea Yông) đã đạt 100%. Trong ảnh: Một tiết học ở Trường THCS Ea Yông.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tỷ lệ đến trường của học sinh Trường THCS Ea Yông (xã Ea Yông) đã đạt 100%. Trong ảnh: Một tiết học ở Trường THCS Ea Yông.

Năm học 2016 - 2017, Trường THCS 719 (xã Ea Kly) có 1.065 học sinh/34 lớp. Từ đầu năm học đến nay, sĩ số học sinh đến trường đều đạt 100%. Thầy Nguyễn Trọng Kỷ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, ngay từ đầu tháng 8 dương lịch hằng năm, Ban giám hiệu nhà trường đã gửi văn bản về từng thôn, buôn và các điểm trường tiểu học trên địa bàn để thông tin kịp thời đến phụ huynh học sinh lịch khai giảng năm học mới, các thủ tục hồ sơ nhập học cho các em khối đầu cấp (lớp 6).

Đã có không ít trường hợp học sinh bỏ học được thầy cô, bạn bè vận động trở lại lớp học. Điển hình như trường hợp của em Hoàng Nhật Long, học sinh lớp 9A, do bố mẹ ly hôn, phải sống với ông bà ngoại nên em chán nản, ham chơi rồi bỏ học. Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp Hội phụ huynh học sinh và cán bộ lớp đến vận động Long trở lại lớp học. Hay như trường hợp của em Phạm Ngọc Anh Khoa, học sinh lớp 6A3, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai mẹ con phải thuê nhà ở trọ nên em nghỉ học phụ giúp mẹ bán hàng ngoài chợ. Sau khi được giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Hội phụ huynh học sinh đến động viên, quyên góp tiền mua sách vở, cộng với việc nhà trường miễn giảm học phí theo quy định, thì em Khoa đã có điều kiện tiếp tục đi học…

Hiệu quả rõ rệt

Theo ông Huỳnh Hồng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc, năm học 2015 - 2016, tỷ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn huyện còn cao, chiếm 1% (397/39.612 học sinh), trong đó có gần 50% là học sinh người DTTS. Trước hết là do nhận thức của phụ huynh, nhất là phụ huynh người DTTS vẫn còn xem nhẹ chuyện học của con nên công tác phối hợp giữa gia đình và giáo viên trong vận động học sinh đến trường còn hạn chế. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của người dân ở một số thôn, buôn còn khó khăn, thiếu thốn, cộng với sự tác động của các hình thức giải trí nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường, sự bất đồng về ngôn ngữ… cũng là những rào cản khiến tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh tại các trường gặp khó.

 
Trong năm học, nhà trường cũng quán triệt giáo viên tăng cường công tác chuyên môn và duy trì sĩ số lớp. Nếu có trường hợp nghỉ học từ 2 buổi, giáo viên chủ nhiệm phải kịp thời liên lạc với phụ huynh, hoặc đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh, nhờ trưởng thôn, già làng đến cùng vận động...
 
Thầy  Nguyễn Trọng Kỷ

Trước những khó khăn trên, ngay đầu năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục huyện Krông Pắc đã có những chỉ đạo quyết liệt đến 100 cơ sở trường học về việc duy trì sĩ số học sinh và huy động học sinh bỏ học trở lại lớp. Cùng với việc tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức, các trường học còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp trong công tác vận động học sinh đến lớp; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ngoại khóa tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện để các em cảm nhận được rằng “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Ông Huỳnh Hồng cho hay: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong năm học mới này, sĩ số học sinh đến lớp được duy trì ổn định, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt trung bình trên 90% (cao hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 4%). Đặc biệt, các Trường THCS Ea Yông (xã Ea Yông), THCS 719 (xã Ea Kly), THCS Vụ Bổn (xã Vụ Bổn)… đã huy động được 10 học sinh bỏ học quay trở lại lớp.

 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.