Multimedia Đọc Báo in

Ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép

09:56, 26/10/2016

Tại một số địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực nông thôn, thời gian gần đây xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép. Để hạn chế đến mức thấp nhất hiểm họa TNGT, nhất là trong những tháng cuối năm, lực lượng chức năng các địa phương đang tích cực vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng này.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hiện nay số vụ thanh-thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng giảm hơn trước nhưng tính chất phức tạp, phương thức hoạt động có nhiều điểm khác biệt so với trước đây. Những đối tượng đua xe và tổ chức đua xe trái phép thường liên lạc với nhau thông qua điện thoại di động hoặc mạng xã hội (face book, zalo), sau đó chọn thời gian, địa điểm thích hợp để “đi bão”. Các đối tượng trên rất manh động, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng nếu bị phát hiện và ngăn cản. Do đó, công tác đấu tranh ngăn chặn và xử lý đối với loại tệ nạn này gặp rất nhiều khó khăn vì có thể gây nguy hiểm cho đối tượng, người điều khiển phương tiện khác và cho chính lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT tỉnh tuần tra, kiểm soát giao thông ban đêm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Lực lượng CSGT tỉnh tuần tra, kiểm soát giao thông ban đêm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Khi bị lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, đối tượng đua xe, gây rối trật tự công cộng lại “dạt” về khu vực nông thôn. Theo phản ánh của người dân xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar), tại khu vực trung tâm xã, thời gian gần đây xuất hiện một nhóm thanh-thiếu niên tụ tập rồi chạy xe với tốc độ cao khiến người dân khi có việc đi ra đường vào ban đêm đều rất lo sợ. Việc tụ tập đua xe, nẹt pô không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn dẫn đến nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. Đại úy Lê Trọng Tưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT)-Trật tự cơ động (Công an huyện Cư M’gar) lý giải: “Do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên không thể kiểm tra liên tục ở địa bàn các xã. Còn trong các đợt kiểm tra thường xuyên thì các đối tượng này thường “ẩn nấp” nên không xử lý triệt để được”.

 
Thời gian tới, nhất là thời điểm cuối năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát đêm, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các đối tượng thanh-thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng, các hành vi vi phạm nồng độ cồn; phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về an toàn giao thông…
 
 Trung tá  Nguyễn Quang Vịnh , Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết.

Nhằm chống đua xe trái phép, thời gian qua, Phòng CSGT (Công an tỉnh) thường xuyên tổ chức các tổ công tác tuần tra thực hiện kiểm soát công khai kết hợp với cải trang, sử dụng camera ghi nhận tình hình, diễn biến. Hằng đêm từ 21 giờ, các tổ công tác liên ngành tổ chức tuần tra, kiểm soát trên một số tuyến đường trọng điểm, trong đó tập trung vào các đối tượng là thanh-thiếu niên tụ tập từ hai xe trở lên hoặc chạy xe gây rối trật tự công cộng và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng này. Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT (Công an tỉnh), từ đầu năm đến nay lực lượng CSGT toàn tỉnh đã giải tán nhiều tốp thanh-thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng; trung bình mỗi tháng phát hiện và lập biên bản 350 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu như: lạng lách, đánh võng, đi xe móc pô, rú ga, vượt ẩu, đi xe thay đổi dung tích xi lanh, đôn zên, xoáy nòng...

Thiết nghĩ, ngoài các biện pháp kiểm tra phát hiện, xử phạt, rất cần sự vào cuộc của phụ huynh trong việc giáo dục con em. Song song với đó, ngành chức năng và các địa phương cần tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, tổ chức các hoạt động ngoại khóa thu hút sự tham gia của giới trẻ…

 Thế Nguyễn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.