Multimedia Đọc Báo in

Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua

17:32, 02/03/2021

Sáng 1-3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội CTĐ các cấp của huyện đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động nhân đạo.

Các cấp hội đã vận động, kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện hỗ trợ, trao tặng 10.060 suất quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam… với tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng; vận động và phối hợp với 26 đoàn từ thiện trao tặng quà cho 7.534 cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng; ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt gần 10.000 thùng mì tôm, trên 15 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng.

424
Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2020 cho Hội CTĐ huyện Ea Kar. 

Chương trình “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” được duy trì, đã có160 tổ chức, cá nhân nhận giúp đỡ cho 210 địa chỉ nhân đạo với trị giá hỗ trợ trên 400 triệu đồng. Công tác hiến máu tình nguyện được ngày càng lan tỏa, trong năm toàn huyện đã có 2.800 người đăng ký tham gia hiến máu và thu được 1.137 đơn vị máu (đạt 142% kế hoạch tỉnh giao).

Năm 2021, các cấp Hội trong huyện đề ra mục tiêu tiếp tục làm tốt công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo, phấn đấu có thêm nhiều địa chỉ nhân đạo mới được trợ giúp thường xuyên; duy trì và phát triển chương trình “Ngân hàng bò”, tiếp tục vận động cán bộ, nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, triển khai tổ chức Đại hội Hội CTĐ cấp xã, thị trấn, tiến tới đại hội cấp huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân, 3 tập thể; Hội CTĐ tỉnh tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân; Hội CTĐ huyện khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2020. Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh đã tặng Cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2020 cho Hội CTĐ huyện Ea Kar.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.