Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Triển khai đợt cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa"

14:42, 17/07/2014

Huyện Đoàn Cư M’gar và Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội huyện vừa ban hành Kế hoạch Liên tịch số 05/KHLT về phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, ”Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2014).

"Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ" (Ảnh minh họa).

Theo đó, trong tuần cao điểm (từ 20 đến 27-7), các tổ chức cơ sở đoàn trong huyện sẽ đồng loạt triển khai tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7 gắn với tuyên truyền Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7) và trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương-bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các cựu TNXP, cựu chiến binh, người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn… kết hợp các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tổ chức các hoạt động tu sửa, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ, Đài tưởng niệm và tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện vào đêm 26-7.

Việc triển khai các hoạt động trong đợt cao điểm nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của giới trẻ trong giai đoạn hiện nay...

Thế Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.