Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: gần 900 triệu đồng giúp phụ nữ khởi nghiệp

17:06, 09/07/2021
Hội Phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đã tổ chức trao vốn phụ nữ khởi nghiệp cho 35 chị, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. 
 
Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã trao 21 mô hình sinh kế hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo với tổng trị giá trên 283 triệu đồng; trao 14 mô hình sinh kế hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế, hoàn cảnh khó khăn thuộc các thành phần dân tộc với tổng số tiền 330 triệu đồng.
 
th
Phụ nữ TP. Buôn Ma giới thiệu các sản phẩm tại gian hàng khởi nghiệp.
 
Việc hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vay tín dụng để phát triển kinh tế được chú trọng với tổng dự nợ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 99 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn tổ chức hội thi đập heo đất được 156 triệu đồng giúp 20 chị có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế và trút hũ gạo tiết kiệm được 510kg gạo tặng cho 51 hội viên.
 
Đến nay, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đã tổ chức thành công 14/23 đơn vị; tiếp tục chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Hồng Chuyên
 

(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.