Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử để tạo sự lan tỏa sâu rộng

15:45, 23/04/2021
Sáng 23-4, Đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Phạm Minh Tấn làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP. Buôn Ma Thuột. 
 
Báo cáo của UBBC TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Toàn thành phố có 9 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp thành phố và 144 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp phường, xã; UBND phường, xã đã thành lập 240 Tổ bầu cử tại 240 khu vực bỏ phiếu bảo đảm đúng thành phần. 
 
1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, thành phố đã thống nhất danh sách ứng viên đại biểu HĐND thành phố là 57 người, để bầu 35 đại biểu HĐND thành phố theo quy định; trong đó, ứng viên nữ có 21 người, ngoài đảng 7 người, dân tộc thiểu số 10 người, dưới 40 tuổi 24 người, ứng viên tôn giáo 3 người. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã là 883 người để bầu 526 đại biểu HĐND phường, xã theo quy định.

1
Đại biểu tham dự buổi kiểm tra.

Đến nay, 21 phường, xã trên địa bàn thành phố đã niêm yết xong danh sách cử tri tại trụ sở và khu vực bỏ phiếu theo đúng luật định; in phiếu bầu và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và phường, xã. Thành phố có 257.945 cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa và đại biểu HĐND tỉnh; 257.284 cử tri tham gia bầu đại biểu HĐND thành phố; 247.346 cử tri tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã, phường.

Sau khi tổng hợp, rà soát, UBBC thành phố đăng ký với UBBC tỉnh bỏ phiếu sớm 1 ngày (vào ngày 22-5-2021) đối với hai đơn vị Công an tỉnh và Tiểu đoàn Bộ binh 303 - Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Trong đó, địa điểm bỏ phiếu sớm của Công an tỉnh tại Hội trường Công an tỉnh (khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tự An) và địa điểm bỏ phiếu sớm của Tiểu đoàn Bộ binh 303 tại Hội trường Tiểu đoàn 303 (khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân).

1
Phó Chủ tịch phụ trách HĐND TP. Buôn Ma Thuột, Phó Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Khắc Long báo cáo với đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.
 
Bên cạnh đó, thành phố cũng đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử và công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn … 
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Phạm Minh Tấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của TP. Buôn Ma Thuột; đồng thời nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định, TP. Buôn Ma Thuột đã chuẩn bị rất tốt các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thành phố cần tiếp tục tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác để thực hiện tốt một số công việc trong thời gian tới nhằm bảo đảm công tác bầu cử đúng luật, hiệu quả và thực sự là ngày hội của toàn dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có chiều sâu để lan tỏa sâu rộng đến người dân; xem xét, rà soát giải quyết dứt điểm, các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân; chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử…

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.