Multimedia Đọc Báo in

Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

06:50, 14/01/2020

Chiều 13-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính (NC), cải cách tư pháp (CCTP) và phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan khối NC triển khai thực hiện hiệu quả văn bản của Trung ương và địa phương về công tác NC và PCTN.

Trong năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện 15 vụ, với 49 trường hợp vi phạm quy chế biên giới, qua đó tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định; điều tra làm rõ 1.001/1.225 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt 89,88%); bắt, vận động đầu thú, thanh loại 122 đối tượng truy nã; Viện KSND 2 cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.672 vụ, 2.768 bị can; TAND 2 cấp đã thu lý 12.731 vụ việc các loại, trong đó án hình sự thụ lý 1.737 vụ, 3.102 bị cáo…

Công tác PCTN được triển khai tích cực, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường trên các lĩnh vực; các cấp, các ngành thường xuyên tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường và đồng chí Phạm Minh Tấn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ngành NC của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác NC, PCTN và CCTP, nhất là để góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú trọng tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực NC, PCTN và CCTP. Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong đấu tranh PCTN.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân.

Bên cạnh đó, cần phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành NC Đảng liêm chính, trong sạch, bản lĩnh, vững vàng, tận tụy gắn với xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa trao Giấy khen tặng các tập thể
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa trao Giấy khen tặng các tập thể.

Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 5 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho công tác NC của Đảng; Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác NC, PCTN năm 2019.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.