Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đổi mới, triển khai thực hiện hiệu quả công tác Tuyên giáo ở mỗi cấp

17:44, 23/01/2019
Sáng 23-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương.
 
tttt
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị
 
Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2018, công tác Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục được quan tâm, đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Khối lượng và chất lượng nội dung tham mưu có sự chuyển biến rõ nét, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong toàn xã hội. 
 
Ngành Tuyên giáo tỉnh đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong năm, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các Đảng ủy trực thuộc đã tổ chức 275 lớp đào tạo với 30.726 học viên; mở 163 lớp học tập, quán triệt nghị quyết chuyên đề, thông tin thời sự cho 24.143 cán bộ, đảng viên. Công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ, biên soạn lịch sử Đảng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.
 
Việc thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, việc làm thiết thực, có sức lan tỏa lớn thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.
 
tt
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác Tuyên giáo ở mỗi cấp; tích cực nghiên cứu, tổng hợp, biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; đấu tranh chống âm mưu “diễn biễn hòa bình”, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.
 
Tăng cường đào tạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; định hướng văn hóa, văn nghệ bám sát cuộc sống, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị...
 
tt
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 21 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.
 
Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen 17 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018. 
 
Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tặng Giấy khen cho 13 tập thể Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy và 5 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 
 
Như Quỳnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.