Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Buôn Triết (huyện Lắk)

18:27, 08/05/2018

Sáng ngày 8-5, Tổ công tác số 2 của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri xã Buôn Triết (huyện Lắk) trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Lắk.

f
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê trả lời ý kiến của cử tri xã Buôn Triết

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đã thông tin với cử tri địa phương một số kết quả hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 4 đến nay, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (dự kiến diễn ra từ ngày 21-5 đến 15-6-2018 tại thủ đô Hà Nội); những vấn đề trọng tâm đã được các bộ, ngành trả lời tại kỳ họp trước... 

f
Đông đảo đại biểu và cử tri xã Buôn Triết tham gia buổi tiếp xúc

Kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri xã Buôn Triết đã phản ánh 17 lượt ý kiến trực tiếp, tập trung vào các vấn đề như: Tuyến đường trục chính nối từ bến đò Kiến Sương (huyện Krông Ana) qua 6 thôn, buôn vào trung tâm xã Buôn Triết dài 10,2 km đã có quy hoạch dự án từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư thi công, ảnh hưởng đến đời sống, giao thương đi lại của nhân dân; tuyến đê bao dọc sông Krông Ana tại địa bàn Buôn Triết chưa được đầu tư xây dựng nên hằng năm lũ lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất; người dân nhiều thôn, buôn trong xã hiện vẫn sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch...

gh
Cử tri Phạm Văn Mến ở buôn Tung 2, xã Buôn Triết (huyện Lắk) nêu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Cử tri cũng đề nghị Nhà nước cần có giải pháp hiệu quả hơn trong việc quản lý, ngăn chặn nạn chặt phá rừng; đẩy mạnh tiến độ giải quyết các chế độ chính sách cho người có công; hỗ trợ vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho nông dân…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Y Khút Niê đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm phản ánh; đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh, UBND huyện Lắk, UBND xã Buôn Triết trả lời các nội dung cử tri kiến nghị và đưa ra giải pháp khắc phục. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương sẽ được Đoàn tổng hợp, phản ánh lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.