Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột trao tặng Huy hiệu Đảng

16:21, 07/11/2017

Sáng 7-11, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50 và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017).

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kdăm phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng.

Theo đó, toàn thành phố có 153 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 53 đảng viên; trong đó có 1 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 65 tuổi Đảng, 2 đảng viên 60 tuổi Đảng, 10 đảng viên 55 tuổi Đảng, 35 đảng viên 50 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kdăm trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tống Thái Tiệp (Đảng bộ phường Tân Lập).

 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột Nay Phi La trao Huy hiệu cho các đồng chí 55 tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kdăm khẳng định việc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp; động viên con cháu, gia đình, khu dân cư thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.