Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và làm việc với LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk

06:43, 29/05/2016

Chiều 28-5, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; lãnh đạo LĐLĐ một số huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn ngành.

1
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, tính đến ngày 20-5, tổng số công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) do LĐLĐ tỉnh quản lý là 82.958 người, tăng 465 người so với cuối năm 2015. Để chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động thăm và tặng 6.549 suất quà cho CNVCLĐ khó khăn, tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân năm 2016”, “Ngày hội công nhân lao động Cụm Công nghiệp Tân An” với nhiều hoạt động thiết thực; phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tại các doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã tiếp nhận và tham gia giải quyết 19 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật cho người lao động, qua đó đã can thiệp, bảo vệ quyền lợi cho 60 CNVCLĐ; hỗ trợ xây dựng 52 nhà “mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; thành lập 22 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 595 đoàn viên…

21
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh đã nêu lên một số kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam: cho chủ trương chuyển trụ sở làm việc và đầu tư kinh phí để LĐLĐ tỉnh xây dựng trụ sở làm việc mới; làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk nhằm tạo nguồn quy hoạch cán bộ Công đoàn; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tài chính trong tình hình mới.

21
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Êban Y Phu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

LĐLĐ tỉnh đã giải đáp một số vấn đề Đoàn công tác quan tâm như: việc thành lập tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động hướng đến người lao động, thu tài chính Công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn, điều động, luân chuyển cán bộ…

21
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho công nhân lao động tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn do hạn hán

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn của tỉnh thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, các cấp công đoàn tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động trong tiến trình hội nhập TPP để thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp và người lao động; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ của cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, các cấp công đoàn cần quan tâm đến việc xây dựng nhà tập thể, khu mua sắm, giữ trẻ cho công nhân lao động; quan tâm, thăm hỏi kịp thời công nhân lao động bị ốm đau, hoạn nạn; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, thỏa ước lao động tập thể cho người lao động. Việc phát động các phong trào thi đua yêu nước cần gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp; đồng thời, có kế hoạch, phương án cụ thể để phát triển tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 30 lao động trở lên.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho công nhân lao động tỉnh gặp khó khăn do hạn hán.

 Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.