Multimedia Đọc Báo in

Giải Báo chí quốc gia năm 2009:“Trạm cân Dầu Giây - Lợi bất cập hại” đoạt giải A duy nhất

15:51, 15/06/2010

Hội đồng Giải Báo chí quốc gia vừa chính thức công bố danh sách 130 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải năm 2009. Trong 8 thể loại dự giải, duy nhất có tác phẩm “Trạm cân Dầu Giây - Lợi bất cập hại” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoàng Anh, Dương Thế Hiển (Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai) thuộc thể loại “Báo hình dành cho tin, phóng sự, phóng sự điều tra” được trao giải A, trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia năm 2009 cũng đã chọn chấm 19 giải B, 54 giải C và 56 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.


Trước khi vào chấm chung khảo, Hội đồng sơ khảo đã đưa ra nhận định chung về số - chất lượng tác phẩm dự Giải Báo chí quốc gia lần IV: Trong số 148 tác phẩm báo chí tham dự giải, điểm nổi trội là số lượng cấp hội, nhất là ở các tỉnh, thành tham dự giải đông hơn so với mọi năm (50 hội nhà báo). Số lượng tác phẩm (962 tác phẩm của 93 đơn vị) dự thi tương đương năm trước, chất lượng đồng đều, ít tác phẩm xuất sắc. Tình trạng chênh lệch về số lượng tác phẩm dự giải giữa các thể loại báo chí vẫn diễn ra, đặc biệt là ảnh báo chí chỉ có 38 tác phẩm dự giải.

Nhà báo Đinh Thế Huynh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ IV-2009 cho biết: Lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức cùng với lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tối 21-6-2010.

N.X (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.