Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

16:33, 25/06/2021

Sáng 25-6, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng của 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm đánh giá kết quả trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã nỗ lực, phấn đấu khi vừa tham mưu triển khai các nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy và chính quyền các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao; tích cực tham mưu việc quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; khẩn trương tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi và đề ra những nội dung liên quan đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị như: Trung ương sớm tổng kết và nên nghiên cứu triển khai chủ trương thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và tương đương trên toàn quốc; sớm ban hành hướng dẫn về rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với độ tuổi; quan tâm và sớm có quyết định phân bổ biên chế cán bộ khối đảng, đoàn thể đối với mỗi tỉnh, thành phố cho phù hợp thực tiễn từng địa phương; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác quản lý cán bộ…

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, các địa phương cần tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp chuẩn bị kiện toàn nhân sự sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021; tập trung tuyên truyền, cảnh giác, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, xấu độc, đồng thời đẩy mạnh phổ biến, nhân rộng những cách làm mới, mô hình sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Duy Tiến


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.