Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

14:35, 25/06/2021

Sáng 25-6, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên UBBC tỉnh; ban chỉ đạo và UBBC cấp huyện.

3123
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Theo báo cáo của UBBC tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi và là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

4234
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Y Biêr Niê phát biểu ý kiến đánh giá về cuộc bầu cử

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, các bước hiệp thương bảo đảm thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng thành phần, chất lượng theo quy định. Các hội nghị cử tri được tổ chức chu đáo, nghiêm túc.

424
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các hoạt động bầu cử trong ngày 23-5-2021 diễn ra đúng luật, an toàn, tạo khí thế sôi nổi. Các khu vực bỏ phiếu đều khai mạc đúng giờ quy định; số lượng cử tri đi bỏ phiếu toàn tỉnh đạt 99,76%, có 1.721/1.802 điểm bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; 6 đơn vị cấp huyện (gồm: Lắk, Krông Búk, Krông Bông, Cư Kuin, Krông Năng, Krông Pắc) đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Toàn tỉnh đã bầu được 75/75 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, 513/514 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.635/4.658 đại biểu HĐND cấp xã.

43243
Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký UBBC tỉnh Bạch Văn Mạnh thông qua báo cáo tổng kết cuộc bầu cử.

Thành viên Ban Chỉ đạo và UBBC tỉnh tỉnh, UBBC huyện và Ban bầu cử cấp xã đã phát huy tốt trách nhiệm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế được triển khai thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền phong phú, có chiều sâu.

4234
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai, tổ chức cuộc bầu cử của tỉnh và các địa phương, tạo được không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận cao trong nhân dân, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn mức trung bình của cả nước, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, các địa phương khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND các cấp, kiện toàn các chức danh; quan tâm thực hiện chính sách và bảo đảm chế độ cho các đại biểu không tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026; các đại biểu đã trúng cử xây dựng kế hoạch và khẩn trương thực hiện chương trình hành động đã báo cáo và cam kết trước cử tri.

4234
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 106 tập thể và 187 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguyễn Xuân

 

 


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.