Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ: Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ

09:06, 28/04/2021
Ngày 27-4, UBND thị xã Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 gắn với sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 giai đoạn 2016-2021.
 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, thị xã Buôn Hồ có 12 xã, phường với 149 thôn, buôn, tổ dân phố với dân số 98.885 người; trong đó, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 4.168 người. Giai đoạn 2016-2021, công tác tuyển quân của thị xã luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội. Qua đó, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cũng như thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được UBND tỉnh giao.
 
 
a
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Cụ thể, thị xã đã giao quân cho các đơn vị Quân đội tổng số 830/830 công dân, đạt 100% chỉ tiêu giao; giao quân cho các đơn vị Công an với tổng số 82/82 công dân, đảm bảo chỉ tiêu được giao theo quy định. Số công dân được giao đều bảo đảm về tuổi đời, sức khỏe, văn hóa, chất lượng chính trị theo quy định tại Luật NVQS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Cùng với đó, thị xã đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân…
 
Năm 2021, thị xã Buôn Hồ đã phát lệnh gọi khám 714 công dân; trong đó có 231 công dân đạt sức khỏe. Kết quả, có 164 công dân nhập ngũ, gồm: NVQS 145 người và nghĩa vụ Công an nhân dân 19 người. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2021, như: việc rà soát, nắm nguồn chưa chặt chẽ; công tác tổ chức xét duyệt vẫn còn sai sót; còn tình trạng công dân lợi dụng kẽ hở của Luật để trốn sơ tuyển, đi khỏi địa phương… Qua đó, đề xuất những giải pháp để hạn chế những tồn tại, hạn chế này trong thời gian tới.
 
 
Tuấn Hồng
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.