Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm "Nữ trí thức và sự dung hòa chức năng kép"

15:26, 16/03/2021
Sáng 16-3, Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Tọa đàm “Nữ trí thức và sự dung hòa chức năng kép”.
 
Tại chương trình, hội viên phụ nữ trí thức đã cùng nhau bàn luận, chia sẻ về một số nội dung: rào cản về mặt tâm lý xã hội trong nhìn nhận, đánh giá năng lực, vị thế của phụ nữ; việc thực hiện các vai trò, chức năng làm vợ, làm mẹ, làm kinh tế gia đình với vai trò, trách nhiệm của người cán bộ khoa học, quản lý; yêu cầu ngày càng cao của cơ chế thị trường với những hạn chế về kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nắm bắt công nghệ cao của một bộ phận nữ trí thức; vị thế của nữ trí thức trong gia đình và tại nơi công tác; khả năng dung hòa được chức năng “kép” đòi hỏi sự nỗ lực cao của mỗi cá nhân bên cạnh sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng và xã hội; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ…
 
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
 
Nhân dịp này, Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng Bằng khen 1 tập thể và 13 cá nhân; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh tặng Giấy khen 3 cá nhân; Hội Nữ trí thức tỉnh tặng Giấy khen 2 tập thể, 6 cá nhân có nhiều đóng góp vào thành tích công tác Hội năm 2020.
 
Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Hội Nữ trí thức tỉnh
Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Hội Nữ trí thức tỉnh
 
Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3. Đồng thời tạo cơ hội cho chị em bày tỏ, chia sẻ các quan điểm, đề xuất giải pháp tiếp tục phát triển lực lượng nữ trí thức ngày càng lớn mạnh, tạo động lực để chị em tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của xã hội, song vẫn xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng.
 
Vân Anh
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.