Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

16:38, 07/12/2020

Sáng 7-12, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra các mặt công tác Mặt trận tại Đắk Lắk.

Tiếp và làm việc với đoàn có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă; tổ chức Mặt trận của TP. Buôn Ma Thuột và các huyện: Cư Kuin, Buôn Đôn, Ea Kar, Krông Ana.

Quanh cảnh buổi làm việc.
Đại biểu tham dự buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo c tỉnh báo cáo tóm tắt các mặt công tác Mặt trận trong năm 2020. Theo đó dù chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19, song Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác, chú trọng tập hợp, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực huy động kinh phí triển khai hoạt động an sinh xã hội cũng như tăng cường giám sát những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

T
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă thông tin các kết quả hoạt động của Mặt trận tỉnh Đắk Lắk.

Đặc biệt trong các đợt xảy ra dịch bệnh Covid -19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy tối đa vai trò là nhịp cầu kết nối, huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 với kinh phí vận động được gần 10,9 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, dụng cụ y tế, hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Các thành viên của đoàn công tác đề nghị các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm rõ một số nội dung như: hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp hành động với các tổ chức thành viên; công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài; giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân...

a
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài ghi nhận, đánh giá cao những kết quả khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực công tác mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong năm 2020, khẳng định điều đó càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh cả nước nói chung, Đắk Lắk nói riêng chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, sâu sát nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để chủ động xây dựng, đề ra các chương trình thống nhất hành động phù hợp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương, địa phương phát động.

Đăng Triều




 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.