Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thi đua yêu nước huyện Krông Pắc giai đoạn 2020-2025

17:55, 24/07/2020

Sáng 24-7, UBND huyện Krông Pắc đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, giai đoạn 2020-2025.

Trong 5 năm qua, cùng với cả nước, chính quyền và nhân dân huyện Krông Pắc đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá với tốc độ bình quân đạt 9,78%/năm; trong đó, nông - lâm nghiệp tăng 5,73%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 16,72%; thương mại - dịch vụ tăng 15,48%. 

Tổng giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế (theo giá hiện hành) đến năm 2020 ước đạt 13.335 tỷ đồng, bằng 101,43% so với nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 618,702 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,48 triệu đồng/năm, tăng 17,48 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Đinh Xuân Diệu phát biểu khai mạc Đại hội
Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Đinh Xuân Diệu phát biểu khai mạc đại hội

Nhờ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước đổi mới tổ chức, liên kết, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn, bền vững và có khả năng cạnh tranh, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân. 

Trao bằng chứng nhận truy tặng Bà mẹ Viêt Nam Anh hùng
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt (bìa trái) và Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Đinh Xuân Diệu trao Bằng chứng nhận truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng cho các thân nhân, gia đình trên địa bàn huyện

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay toàn huyện có 10/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 xã so với đầu nhiệm kỳ, đạt 100% nghị quyết đề ra. 

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được bảo đảm; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc khẳng định: Những thành tích đạt trên tất cả các lĩnh vực trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể cán bộ, nhân dân huyện Krông Pắc
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể cán bộ, nhân dân huyện Krông Pắc

Để phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và phát triển huyện nhà, đồng chí cũng lưu một số nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng; hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, mỗi cán bộ đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu là hạt nhân của các phong trào thi đua; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, sức mạnh tổng hợp trong toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Krông Pắc
Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Krông Pắc

Đại hội đã phát động các phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Năng động, sáng tạo thi đua xây dựng huyện Krông Pắc giàu đẹp, văn minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 9,11%; giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế (theo giá hiện hành) đến cuối năm 2025 đạt 19.686 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 66,39 triệu đồng, tăng 20,91 triệu đồng so với năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn đạt 208.592 triệu đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đạt 5.573 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới...

Tặng giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của huyện
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhận Giấy khen của UBND huyện Krông Pắc 

Nhân dịp đại hội, UBND huyện Krông Pắc đã trao Bằng chứng nhận truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng của Chủ tịch nước cho các thân nhân, gia đình của 8 Mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2013-2017; trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể UBND huyện Krông Pắc và UBND xã Ea Kly; trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho tập thể Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Krông Pắc.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua, UBND huyện đã trao tặng Giấy khen cho 23 tập thể 70 cá nhân điển hình tiên tiến vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Krông Pắc giai đoạn 2015 - 2020.

Lê Hương

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.