Multimedia Đọc Báo in

Gần 26 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

23:06, 20/06/2019

Ngày 20-6, phóng viên Báo Dân trí tại Đắk Lắk đã đến Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Buôn Đôn) để trao tận tay số tiền 25.970.000 đồng do bạn đọc và mạnh thường quân trong cả nước gửi tặng em Hà Thế Châu (15 tuổi, học sinh lớp 11 của trường).

Được biết, Châu là con thứ 2 trong gia đình có hai anh em, trú tại thôn 9, xã Tân Hòa (huyện Buôn Đôn); gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ em đều làm nông. Đến năm 2015, bố em đột ngột qua đời do bệnh hiểm nghèo, đất đai không có, trong khi người anh là Hà Khang Minh (20 tuổi) bị động kinh từ lúc mới sinh, sống vô thức, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ của em. 

1
Đại diện Báo Dân trí (bìa trái) và Trường THPT Trần Đại Nghĩa trao tặng số tiền hỗ trợ cho em Hà Thế Châu.

Riêng bản thân Châu có hai bàn tay rất ngắn, các ngón tay chỉ có 2 đốt nên không thể làm công việc nặng phụ gia đình được. Cô Lê Thị Phin (mẹ Châu) hiện không thể đi làm để nuôi sống gia đình phần vì sức khỏe ngày càng yếu, phần vì người con trai đầu bị bệnh không thể tự lo cho bản thân mà lúc nào cũng phải có mẹ túc trực giúp ăn uống, vệ sinh...

1
Em Hà Thế Châu (bên phải) và anh trai Hà Khang Minh.
 
Có mặt tại buổi trao tiền hỗ trợ, thầy giáo Nguyễn Công Triều - Phó Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cám ơn đến mọi người đã quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo của trường, đồng thời cho biết, thời gian qua, nhà trường cũng đã vận động học sinh, giáo viên toàn trường, đồng thời kêu gọi sự chung tay, giúp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện quyên góp, ủng hộ em Hà Thế Châu cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng những sự giúp đỡ còn hạn hữu. Chặng đường phía trước của Châu còn nhiều gian nan và trắc trở, hy vọng em sẽ tiếp tục nhận được những tấm lòng thơm thảo để  vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập .
 
Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.