Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo Phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em gái

18:59, 27/11/2018

Ngày 27-11, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội thảo Phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em gái.

Hơn 200 đại biểu là cán bộ Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 21 xã, phường và cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố đã được thông tin về tình trạng bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em gái xảy ra trong thời gian qua. Theo đó, từ năm 2009 đến năm 2018, trên địa bàn thành phố ghi nhận 628 trường hợp bạo lực gia đình (260 vụ bạo lực tinh thần, 248 vụ bạo lực thân thể, 2 vụ bạo lực tình dục, 118 vụ bạo lực kinh tế). Mặc dù chưa đến mức báo động như các địa phương khác nhưng các vụ bạo lực gia đình đã gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần, kinh tế mỗi gia đình, ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội. Từ năm 2015 đến năm 2018, đã xảy ra 8 vụ hiếp dâm trẻ em, 12 vụ giao cấu trẻ em, 2 vụ dâm ô trẻ em, làm ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất và tinh thần đối với trẻ em gái. Nhóm tội phạm này được chia thành 2 đặc điểm chính là phạm tội vì động cơ đê hèn và phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật.

Thiếu tá Kiều Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột thông tin về công tác điều tra, khởi tố các vụ xâm hại trẻ em gái trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột
Thiếu tá Kiều Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột thông tin về công tác điều tra, khởi tố các vụ xâm hại trẻ em gái trên địa bàn

Tại hội thảo, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; giải pháp bảo vệ cộng tác viên mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và nâng cao vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác phòng chống bạo lực gia đình...

Hội viên phụ nữ tham gia ý kiến tại buổi hội thảo
Hội viên phụ nữ tham gia ý kiến tại buổi hội thảo

Đại diện các ngành: Công an, Văn hóa – Thông tin, Lao động – Thương binh – Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã giải đáp các câu hỏi, giải thích cặn kẽ các quy định của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, Thạc sỹ tâm lý Mai Quang Sơn cũng tư vấn cụ thể một số trường hợp có biểu hiện bạo lực gia đình và trao đổi thêm về các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ sau khi trẻ em bị xâm hại nhìn từ góc độ tâm lý.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.