Multimedia Đọc Báo in

Hơn 500 gia đình tham gia chương trình "Vui hội trăng rằm"

20:43, 01/10/2017
Chiều 1-10, Bảo tàng tỉnh phối hợp Trung tâm Đào tạo và Phát triển kỹ năng Tây Nguyên tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” nhằm tái hiện lại không khí vui tươi, đầm ấm của Tết Trung thu cổ truyền.
 
Tại chương trình, hơn 500 gia đình (gồm các em nhỏ và phụ huynh) cùng tham gia các hoạt động: trải nghiệm các trò chơi dân gian, chinh phục các trò chơi trí tuệ hiện đại, thi làm lồng đèn; tham quan Bảo tàng; chia sẻ các chuyên đề “Yêu thương đúng cách”, “Trò chuyện cùng con, khơi nguồn sáng tạo”; múa lân mừng Trung thu; thưởng thức các tiết mục văn nghệ; rước đèn Trung thu, phá cỗ trăng rằm. 
 
Bên cạnh đó, các bé và phụ huynh còn được tư vấn sức khỏe, uống cà phê, ca cao miễn phí...
 
Một số hình ảnh tại chương trình:
 

Phụ huynh cùng con tô tượng

 

Đông đảo phụ huynh cùng con làm đèn ông sao

 

Các cháu tham gia trò chơi do "Chú Cuội" tổ chức

 

Các bậc phụ huynh chia sẻ cách nuôi dạy con trong chuyên đề "Yêu thương đúng cách"

 

Các gia đình cùng thưởng thức chương trình múa lân đẹp mắt

 

 Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.