Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ 316 triệu đồng xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" tặng học sinh nghèo vượt khó

18:16, 28/10/2016
Hưởng ứng phong trào "Kế hoạch nhỏ", "Nuôi heo đất tiết kiệm" từ các Liên đội cùng sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, năm học 2015 - 2016, Hội đồng Đội huyện Cư M’gar đã triển khai xây dựng được 4 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” với tổng trị giá 316 triệu đồng.
 
Đại diện Hội đồng Đội huyện Cư M'gar trao tền hỗ trợ cho gia đình học sinh nghèo vượt khó tại xã Ea M'nang
Đại diện Hội đồng Đội huyện Cư M'gar trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình học sinh nghèo vượt khó tại xã Ea M'nang
Đối tượng được hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” là đội viên, thiếu nhi nghèo vượt khó, có thành tích nổi bật trong học tập và công tác Đội; gia đình không có nơi ở ổn định hoặc nhà ở dột nát, xuống cấp, không bảo đảm điều kiện để sinh hoạt, học tập. Mỗi ngôi nhà được xây dựng theo quy mô cấp 4, diện tích sử dụng từ 40 - 70 m 2 và có giá trị xây dựng từ 50 triệu đồng trở lên.
 
Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên, giúp học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện để đến trường.
 
Anh Phương
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.