Multimedia Đọc Báo in

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

17:01, 01/08/2016

Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 44.859 người mắc sốt xuất huyết (SXH), 14 người tử vong, trong khi cao điểm dịch SXH vào tháng 10/2015 chỉ ghi nhận 40.000 ca.

Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), chỉ tính riêng trong tháng 7 này, cả nước đã ghi nhận 5.561 trường hợp mắc, 2 trường hợp tử vong do SXH. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 44.859 trường hợp mắc SXH tại 46 tỉnh, thành phố, trong đó có 14 trường hợp tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Cục Y tế Dự phòng yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện chiến dịch diệt bọ gậy, phun hóa chất 100% các hộ gia đình tại các ổ dịch và xác định các điểm nóng để tập trung nguồn lực, giải quyết triệt để, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài. Các cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức tốt tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do SXH, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, tránh trường hợp bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, dẫn đến tình trạng khi nhập viện thì đã nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân nên đến bệnh viện sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ, không nên chủ quan, đặc biệt những trường hợp đã mắc vẫn có thể tái mắc. Người dân cần lưu ý các triệu chứng mắc bệnh SXH như: Sốt cao, 39-40 độ C liên tục trong 3-4 ngày; người mệt mỏi, phát ban, buồn nôn; xuất huyết dưới da, nổi chấm màu đỏ, chảy máu cam, chảy máu chân răng; đau bụng, nôn ói... Sốc là dấu hiệu nặng của bệnh SXH, thường xuất hiện từ ngày thứ 3-6 kể từ khi mắc.

Kim Oanh (nguồn chinhphu.vn)
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.