Multimedia Đọc Báo in

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên kỷ niệm 40 năm hình thành, phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

15:20, 23/04/2016
Sáng 23-4, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm hình thành, phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 
 
Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ NN-PTNT; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng; về phía tỉnh có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl; đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh; các đối tác và cán bộ, công nhân viên WASI qua các thời kỳ. 
 
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
 
Chính thức ra đời vào ngày 23-4-1976, trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại Trung tâm Thực nghiệm Nông lâm súc Cao Nguyên Trung phần thuộc Viện Khảo cứu Nông nghiệp, đến nay WASI là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về nông lâm nghiệp cho vùng Tây Nguyên. Trong những năm qua, WASI đã tiến hành các đề tài nghiên cứu khá toàn diện về các lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, công nghệ sinh học nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường, sinh thái. Ngoài ra, từ những kết quả nghiên cứu khoa học, WASI đã tiến hành chuyển giao cho sản xuất và đã thực sự mang lại hiệu quả cao không những về lĩnh vực kinh tế,  xã hội mà còn góp phần thiết thực trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng phát biểu chúc mừng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng phát biểu chúc mừng
 
Đặc biệt giai đoạn 1997 - 2016, Viện nghiên cứu toàn diện về nông lâm nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Tây Nguyên, bao gồm nghiên cứu về các loại cây công nghiệp dài ngày (trừ cao su), dâu tằm, cây lương thực thực phẩm, cây đậu đỗ, chăn nuôi và đồng cỏ, lâm nghiệp. Tuy nhiên, cây cà phê vẫn được Viện xác định là đối tượng cây trồng chủ lực cần được tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu. Giai đoạn này, WASI đã chọn lọc được nhiều giống cà phê vối có năng suất cao như: TR4, TR5, TR6, TR7… có nhiều ưu điểm vượt trội năng suất cao, từ 4 - 7 tấn/ha; chất lượng tốt, khối lượng hạt cao hơn các giống đại trà từ 20 - 70%; khả năng kháng cao đối với bệnh gỉ sắt và đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức. Cùng với đó, Viện đã nghiên cứu, chọn lọc được nhiều giống điều, ca cao, giống bơ, sầu riêng, dâu tằm, dâu tây, mắc ca có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với từng vùng sinh thái Tây Nguyên.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl phát biểu tại buổi lễ
 
Cùng với nghiên cứu về giống, WASI còn chú trọng nghiên cứu về kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, công nghệ sau thu hoạch với hàng trăm công trình như cà phê, hồ tiêu, điều, ca cao, dâu tằm, sầu riêng… để chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Các công trình chuyển giao cho sản xuất của WASI được đánh giá rất hiệu quả và được nhân rộng trong sản xuất. Đặc biệt, hiện nay Viện đã làm chủ công nghệ nhân giống cà phê nuôi cấy mô và đã SX cây giống cà phê nuôi cấy mô cung cấp cho sản xuất đại trà...
 
Tập thể Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì
Lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Nhà nước tặng tập thể đơn vị
Phát biểu tai buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl biểu dương và chúc mừng những thành quả mà tập thể cán bộ công nhân viên WASI đã đạt được trong thời gian qua. Những thành quả đó đã góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển của Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk mong muốn WASI tiếp tục phát huy truyền thống và bề dày thành tích của mình để xây dựng đội ngũ làm khoa học, công nhân viên trong đơn vị ngày càng vững mạnh; tích cực đưa những nghiên cứu của mình vào sản xuất cho đồng bào khu vực Tây Nguyên nhằm ứng phó tốt hơn với biến đổi thời tiết, sâu bệnh và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường; tham gia tích cực hơn nữa vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung.
 
TS. Viện trưởng Lê Ngọc Báu nhận đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì
TS. Viện trưởng Lê Ngọc Báu nhận đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
 
Với những thành tích đã đạt được, WASI đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp này, WASI đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; cá nhân TS. Lê Ngọc Báu – Viện trưởng cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
 
Giang Nam
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.