Multimedia Đọc Báo in

Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiều hoạt động kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số

14:09, 13/01/2016
Năm 2015, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh triển khai có hiệu quả công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Hội đã cử trên 800 lượt cán bộ xuống cơ sở nắm bắt tình hình an ninh, trật tự của các buôn kết nghĩa; phối hợp với các cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa với buôn dân tộc thiểu số và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gần 520 buổi tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
 
Anh Y Sen Bkrông (xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột), hội viên thoát nghèo nhờ tham gia mô hình “Chăn nuôi dê luân chuyển” của Hội Nông dân xã
Anh Y Sen Bkrông (xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột), hội viên thoát nghèo nhờ tham gia mô hình “Chăn nuôi dê luân chuyển” của Hội Nông dân xã
Hội cũng đã triển khai các hoạt động: phối hợp với các ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 7.400 lượt nông dân của các buôn kết nghĩa; nhận ủy thác vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giúp 2.800 hộ hội viên, nông dân dân tộc thiểu số nghèo vay vốn với tổng số tiền là 27,2 tỷ đồng; triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông, dự án phát triển sản xuất thu hút 50 hộ hội viên, nông dân dân tộc thiểu số tham gia với số tiền cho vay 1,5 tỷ đồng... Qua đó đã giúp 73 hộ hội viên dân tộc thiểu số thoát nghèo.
 
Vân Anh


 

 
 
       
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.