Multimedia Đọc Báo in

Thầy trò huyện vùng biên khai giảng năm học mới

18:59, 05/09/2015
Hòa chung không khí nô nức ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5-9, Trường THPT Buôn Đôn đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2015 – 2016.  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl, đại diện các sở, ngành và huyện Buôn Đôn đã về dự và chúc mừng thầy, trò nhà trường.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl đọc thư của Chủ tịch nước chúc mừng các em học sinh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016
Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, trang trọng; sau nghi lễ chào cờ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016.
Toàn cảnh Lễ Khai giảng
Toàn cảnh Lễ khai giảng
Năm học 2014 - 2015, Trường THPT Buôn Đôn đã dẫn đầu trong các phong trào thi đua và hoạt động công tác của cụm thi đua số 9, được Sở Giáo dục - Đào tạo công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc. Trường có 24 lớp học, với 1.022 em HS; kết thúc năm học, toàn trường có 16 em đạt HS giỏi toàn diện (chiếm tỷ lệ gần 1,6%), 230 HS khá (22,5%), 10/28 lớp được công nhận Tập thể nề nếp xuất sắc tiêu biểu; các hoạt động giáo dục ngoài giờ, dạy nghề được chú trọng. Trường hiện có 76 cán bộ giáo viên công nhân viên, phần lớn có năng lực và trình độ chuyên môn cao; cơ sở vật chất khang trang với 30 phòng học, 2 phòng thí nghiệm và 3 phòng máy vi tính.

 

Lãnh đạo Trường THPT Buôn Đôn đánh trống khai giảng năm học mới
Lãnh đạo Trường THPT Buôn Đôn đánh trống khai giảng năm học mới
Trong năm học 2015 – 2016, nhà trường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển năng lực HS thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá kết quả và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, huy động mọi nguồn lực để cải tạo cảnh quan an toàn, xanh – sạch – đẹp.
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.