Multimedia Đọc Báo in

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014

11:03, 29/01/2015

Sáng 28-1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh đã đến dự.

a
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2014, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực triển khai các chương trình hoạt động. Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, đồng bào công giáo luôn thể hiện nếp sống tốt, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, giữa người có đạo và không có đạo. Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... đã thu hút đông đảo đồng bào công giáo tham gia, góp phần chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, trong năm 2014, bà con giáo dân toàn tỉnh đã đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, hoạt động từ thiện với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng (trong đó, xây dựng 29 nhà tình nghĩa, tình thương, trị giá 830 triệu đồng; làm đường giao thông nông thôn trên 6 tỷ đồng; giúp học sinh nghèo, mồ côi 1,5 tỷ đồng; chăm sóc, bảo trợ người già neo đơn trị giá trên 330 triệu đồng…)

Nhiệm vụ công tác năm 2015 tập trung vào các vấn đề trọng tâm: triển khai chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban ĐKCG Việt Nam đến các thành viên, Ban ĐKCG các huyện, thị, thành phố; vận động bà con giáo dân tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, “Vì người nghèo”, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; tăng cường đến cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm chính đáng của các giáo xứ, dòng tu và bà con giáo dân để phản ánh đến các cấp chính quyền; động viên đồng bào công giáo tích cực thi đua lập nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, từ thiện xã hội…

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban ĐKCG tỉnh đã đạt được trong thời gian qua;  đồng chí mong muốn trong năm 2015, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo trên địa bàn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chủ trương, chính sách về tôn giáo. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

a
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 2 tập thể và 3 cá nhân, Ủy ban ĐKCG tỉnh tặng Giấy khen 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo.
 

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.