Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 19 (vòng III):Tập trung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

09:47, 05/12/2011

Trong 2 ngày 3 và 4-12, tại TP. PleiKu, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 19 (vòng III) với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên tuyền về xây dựng nông thôn mới”.

Đồng chí Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và hơn 200 đại biểu đến từ 19 cơ quan báo Đảng trong khu vực và một số báo bạn đã về dự.

Quang cảnh Hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ: Chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta đã có từ lâu, bắt đầu với giai đoạn xây dựng mô hình nông thôn mới ở cấp huyện, có thời điểm triển khai ở cấp thôn, hoặc xây dựng đại trà ở những nơi có điều kiện. Xây dựng nông thôn mới lần này được tiến hành ở 9.111 xã trong cả nước với chung một tiêu chí: xây dựng làng xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; phát triển sản xuất bền vững, theo hướng hàng hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xã hội được quản lý tốt và bảo đảm dân chủ, công bằng… Trên cơ sở đó, thời gian qua, mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách mang tính đột phá, tạo động lực mạnh mẽ như: phát triển kinh tế- xã hội cho vùng nông thôn qua chính sách khoán 100, khoán 10, giao ruộng đất cho nông dân sử dụng lâu dài... từng bước tạo ra sự thay đổi căn bản cho khu vực nông thôn, nhưng trên thực tế, khoảng cách giàu- nghèo và bất bình đẳng giữa khu vực nông thôn và đô thị ngày một tăng, đời sống văn hóa có nhiều biểu hiện tiêu cực, xuống cấp, nhất là văn hóa làng đang bị mai một… Riêng khu vực miền Trung- Tây Nguyên còn tồn tại một số hạn chế như: mức đóng góp của nông dân, nông thôn cao nhưng phúc lợi cung cấp cho nông dân còn thấ, mức hưởng lợi về đầu tư kết cấu hạ tầng và các nguồn cung cấp dịch vụ khác còn thấp; tình trạng gia tăng ô nhiễm và suy thoái môi trường đáng báo động, làng nghề và các khu công nghiệp nông thôn đang gây ô nhiễm đến môi trường không khí, đất, nguồn nước…

 
 Trên cơ sở của đề dẫn, tham luận của các báo địa phương tại Hội thảo lần này đã dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận sâu về cách chọn vấn đề, nội dung, cách thức tuyên truyền sao cho hiệu quả, vừa bảo đảm được yêu cầu chung, vừa phù hợp với từng địa phương, dựa trên cơ sở nhận thức, đặc điểm, tiêu chí, chính sách và giải pháp xây dựng nông thôn mới để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận… Với các tỉnh Tây Nguyên, việc xóa đói giảm nghèo và tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy các kết quả về công tác định canh định cư, gắn giao đất, giao rừng, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống tinh thần... vùng nông thôn là những vấn đề cần quan tâm. Bên cạnh đó, việc xây dựng nông thôn mới phải đi đôi với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; báo chí phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, loại bỏ những gì không còn phù hợp, cổ hủ, lạc hậu ở nông thôn Việt Nam hiện nay…
 

 

Đoàn báo chí đi thực tế tại làng Ongol, huyện Chư Prông- một điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai

Trước đó, trong khuôn khổ của Hội thảo, ngày 3-12, các đại biểu đã có chuyến đi thực tế tại huyện biên giới Chư Prông- một điển hình tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai và thăm, giao lưu tại Binh đoàn 15.

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 20 (vòng III ) năm 2012 sẽ do Báo Quảng Bình đăng cai tổ chức.


Đ.L


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.