Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ VII, nhiệm kỳ 2011-2016

09:13, 27/06/2011

Ngày 23-6, Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Trong nhiệm kỳ 2005-2010, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP. Buôn Ma Thuột đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ cho hàng nghìn lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, đồng bào trong và ngoài nước bị bão lũ thiên tai với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. Hội cũng đã triển khai nhiều mô hình, phong trào mang lại hiệu quả thiết thực cho người nghèo và những đối tượng thiệt thòi khác trong xã hội như: Phong trào “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Hũ tiền tiết kiệm” và đặc biệt là mô hình “Bếp ăn tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa thành phố đã phục vụ trên 34.000 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Hội đã thường xuyên phối hợp với ngành Y tế khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.500 lượt người; phục hồi chức năng, phẫu thuật chỉnh hình cho 76 người đồng thời cấp xe lăn, xe lắc và ghế bại não cho 344 người tàn tật trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra Hội cũng đã tổ chức được 24 đợt hiến máu với 2.400 người tham gia và đã lấy được 1.920 đơn vị máu sạch giúp bệnh viện có thêm nguồn máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân nghèo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 32 thành viên.

Nhân dịp này Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 1 Bằng khen cho 1 tập thể, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005-2010.

Trần Hạnh
(Hội CTĐ tỉnh)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.