Multimedia Đọc Báo in

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

17:32, 23/12/2010

Sáng 23-12, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (1975 - 2010) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Nguyễn Việt Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dak Lak Y Dhăm Ênuôl; đại diện lãnh đạo các ngành hữu quan của tỉnh; Sở Y tế và Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh Tây Nguyên cùng cán bộ, công nhân viên chức Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên qua các thời kỳ đã về dự.

 

Quang cảnh buổi lễ

Năm 1975, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên được thành lập với chức năng nghiên cứu, chỉ đạo tuyến, đào tạo huấn luyện, truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh dịch tễ và tham mưu đề xuất với Bộ Y tế các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn của các tỉnh Tây Nguyên. Trong suốt 35 năm qua, Viện đã có nhiều hoạt động đóng góp lớn cho công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên như: trực tiếp nghiên cứu, xác minh và dập tắt 184 vụ dịch lớn gồm  dịch hạch, dịch tả, dịch lỵ, thương hàn, tiêu chảy, sốt rét; đặc biệt, khống chế được bệnh dịch hạch sau hơn 100 năm bệnh xâm nhập, lưu hành ở Tây Nguyên; đồng thời, tham gia chỉ đạo phong trào xây dựng điểm về vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch khắp các huyện thị vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần làm giảm 50% số ca mắc bệnh truyền nhiễm, làm thay đổi cơ bản nhận thức và thực hành vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch của người dân trên địa bàn; hỗ trợ y tế các địa phương trong vùng triển khai kịp thời chương trình tiêm chủng, phủ nhanh vùng vắcxin bảo vệ (năm 1984) và xóa xã trắng về tiêm chủng (năm 1994).

 

Xét nghiệm lý hóa thực phẩm tại Trung tâm kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Ngoài ra, sự tham gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã góp phần tích cực vào việc giúp các tỉnh Tây Nguyên thanh toán xong bệnh bại liệt (năm 2000), loại trừ uốn ván sơ sinh (năm 2005), khống chế giảm tỷ lệ mắc bệnh sởi từ 627,8/100.000 dân (năm 1984) xuống không còn ca mắc (năm 2007), các bệnh truyền nhiễm trẻ em như lao, bạch hầu, ho gà cũng ít gặp hơn… Bên cạnh đó, trong 35 năm qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên còn chủ trì 6 đề tài cấp Nhà nước về bảo vệ sức khỏe người lao động, nghiên cứu các yếu tố nguy cơ đặc thù của môi trường vùng Tây Nguyên, phòng chống dịch hạch và chủ trì 18 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh cùng 101 đề tài cấp cơ sở. Với chủ trương nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn dự phòng cho người dân. Nhiều công trình khoa học của Viện ngay sau khi hoàn thành đã đưa ra những kết luận, khuyến nghị khoa học và có tính ứng dụng cao…

 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng cán bộ, công nhân viên chức Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đánh giá cao những thành tích mà Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng đề nghị Viện tích cực chủ động đẩy mạnh phát triển phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn của vùng Tây Nguyên; đẩy mạnh công tác chỉ đạo xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng Tây Nguyên…

 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng GS.TS. Đặng Tuấn Đạt, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Với những thành tích ấy, từ năm 1996 đến 2005, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động (hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất) và  được đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (giai đoạn 1998-2009). Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập, Viện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba ghi nhận những cống hiến trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung; GS.TS Đặng Tuất Đạt, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc