Multimedia Đọc Báo in

Thành lập Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh

06:12, 05/11/2010

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa quyết định thành lập Ban liên lạc (BLL) Bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh gồm 11 thành viên do Đại tá Lê Xuân Bá, Anh hùng Lao động, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 470 làm Trưởng ban.

Việc thành lập BLL Bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh của tỉnh là một bước thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn Cách mạng mới”, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của 678 cựu quân nhân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên con đường huyền thoại – đường Hồ Chí Minh, Đoàn 559 – trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trước đây hiện sinh sống và công tác tại Dak Lak.

BLL Bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh của tỉnh đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nêu rõ: BLL Bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh của tỉnh là một tổ chức xã hội hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp  luật Nhà nước và Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ của BLL là tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến hội viên, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ để giáo dục, động viên hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống đơn vị, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh – Đoàn 559 là ngày 19-5 hằng năm.

Thanh Linh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.