Multimedia Đọc Báo in

Công an xã Ea Pil: Kiểm soát an ninh trật tự với mô hình tự phòng, tự quản

08:44, 03/08/2023

Xã Ea Pil (huyện M’Drắk) hiện có trên 1.900 hộ, hơn 7.400 nhân khẩu với 11 dân tộc anh em cùng sinh sống tại 8 thôn. Do địa bàn rộng, giáp ranh với các xã Ea Tíh, Cư Prông, Ea Sô (huyện Ea Kar) và các xã Cư Prao, Krông Jing (huyện M’Drắk) nên nhiều năm trước tình trạng an ninh trật tự, vi phạm pháp luật khá phức tạp.

Theo Thiếu tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an xã Ea Pil, thôn 3 có địa bàn rộng, phức tạp về an ninh trật tự khi thường xuyên xảy ra các vụ tranh chấp đất đai, gây rối công cộng, khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản… Thêm vào đó, năm 2007, chợ Km 73 (Quốc lộ 26) hay còn gọi là chợ Ngã ba thôn 3 hình thành, trở thành một trong những “điểm nóng” về an toàn giao thông, an ninh trật tự của xã. Trước tình hình đó, năm 2020, Công an xã Ea Pil đã có tờ trình xin chủ trương xây dựng mô hình “tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” tại thôn 3.

Lực lượng Công an xã Ea Pil phát hiện, thu giữ tang vật một vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng mô hình, Công an xã đã phối hợp với Ban tự quản của thôn 3 phổ biến, hướng dẫn các tổ tự phòng, tự quản nắm bắt các quy định, nghiệp vụ trong tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như các vụ việc phức tạp để hòa giải, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, Công an xã cũng phối hợp với các ban, ngành liên quan tiến hành kiểm soát, giải tỏa khu vực chợ tự phát Km73 nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó, mô hình đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kiềm giảm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thôn. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chợ Km73 cũng đã đảm bảo khi người dân và các hộ tiểu thương chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Công an xã Ea Pil hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Ông Vũ Văn Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Pil cho biết, đầu năm 2020, có 6 cán bộ công an chính quy được tăng cường về nhận nhiệm vụ tại xã Ea Pil. Ngay sau khi tiếp cận địa bàn, các cán bộ công an được điều động đã nhanh chóng bám nắm, tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Công an huyện M’Drắk triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Với việc lực lượng Công an xã tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các mặt công tác, tình hình tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trên địa bàn đã được kiềm giảm, ý thức chấp hành của người dân được nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh tại địa phương…

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã Ea Pil đã tiếp nhận 1 vụ việc tin báo tố giác tội phạm, 2 vụ việc an ninh trật tự, phát hiện 1 vụ việc vi phạm pháp luật và môi trường, 1 vụ việc về kinh tế, phối hợp với Công an huyện phát hiện 2 vụ về ma túy; tổ chức 32 lượt tuần tra nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi Giải Bóng đá mini nam Báo Đắk Lắk mở rộng lần thứ X – Năm 2024
Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), nhằm tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích môn bóng đá mini, từ ngày 13 đến 15/6, Báo Đắk Lắk đã tổ chức Giải Bóng đá mini nam Báo Đắk Lắk mở rộng lần thứ X – Năm 2024.