Multimedia Đọc Báo in

Truy tặng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ tấn công ngày 11/6 tại Cư Kuin

16:04, 21/06/2023

Chiều 21/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ truy tặng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình các liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur hy sinh trong vụ tấn công ngày 11/6 tại Cư Kuin.

th
Truy tặng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung (SN 1981), cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung (SN 1981), quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur; liệt sĩ, Đại uý Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994), quê quán: Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur; liệt sĩ, Thiếu tá Trần Quốc Thắng (SN 1989), quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; liệt sĩ, Đại uý Hà Tuấn Anh (SN 1991), quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hoá, cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

th
Truy tặng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình liệt sĩ, Đại uý Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định, cuộc chiến đấu bảo vệ sự bình yên cho nhân dân ở mỗi thời điểm lại phải đối mặt với nhiều loại tội phạm mới. Trong vụ tấn công ngày 11/6 tại huyện Cư Kuin, các cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Các anh ngã xuống nhưng những người đồng đội vẫn luôn khắc ghi, tiếp tục những công việc còn dang dở, tất cả vẫn luôn sẵn sàng để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.