Multimedia Đọc Báo in

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023

17:57, 10/01/2023

Chiều 10/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh, Báo Đắk Lắk phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 và ký kết chương trình phối hợp năm 2023.

Năm 2022, thực hiện chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài PT&TH tỉnh, Báo Đắk Lắk đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cơ sở, tăng thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng tin, bài về công tác quân sự, quốc phòng và hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa 3 cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện Chương trình phối hợp, các cơ quan đã giao nhiệm vụ cho tổ phóng viên của Đài, Báo phối hợp với bộ phận chuyên mục Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin kịp thời, đúng chủ trương và đạt hiệu ứng tốt.

Các cơ quan xây dựng nhiều thể loại, nội dung tin, bài phong phú, chất lượng; tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, trọng tâm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phản ánh kịp thời các điển hình tiên tiến, công tác xây dựng Đảng...

Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản phát biểu tại hội nghị.
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, bộ phận Chuyên mục Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện 10 chương trình phát trên kênh QPVN, đảm bảo 24 chuyên mục phát trên Đài PT&TH tỉnh. Các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã viết, đăng tải gần 750 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phóng viên Đài PT&TH tỉnh đã đưa 296 tin, bài và phóng sự về LLVT tỉnh. Phóng viên Báo Đắk Lắk đã viết gần 400 tin, bài về các hoạt động quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh...

Phó tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đàm Thị Thuần phát biểu tại hội nghị.
Phó tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đàm Thị Thuần phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp năm 2023, các cơ quan sẽ tiếp tục tuyên truyền về công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đề án tổ chức các hoạt động 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài PT&TH tỉnh, Báo Đắk Lắk  ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2023.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài PT&TH tỉnh, Báo Đắk Lắk ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2023.

Phối hợp tuyên truyền hướng về cơ sở, bám sát các hoạt động nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài theo hướng đa dạng, phong phú, chuyên sâu; ưu tiên nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm, trọng điểm; kết nối thông suốt, chủ động, kịp thời tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạt động của LLVT tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong phối hợp tuyên truyền.
Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong phối hợp tuyên truyền.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao Giấy khen tặng 7 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.