Multimedia Đọc Báo in

Cục Dân vận - Tổng cục Chính trị khảo sát, nắm tình hình tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

17:39, 13/06/2022

Ngày 13/6, Đoàn công tác Cục dân vận – Tổng cục Chính trị do Đại tá Trần Kim Hưng, Phó trưởng Phòng Dân tộc – Tôn giáo (Cục Dân vận) làm Trưởng đoàn tổ chức khảo sát, nắm tình hình kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW ngày 05/10/2012 của Quân ủy Trung ương về “Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”.

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị đến 100% cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân tộc của Quân đội trong tình hình mới; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ người dân tộc thiểu số (DTTS); thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tuyển quân đối với con em DTTS; tổ chức học tập ngoại ngữ và tiếng DTTS cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

10 năm qua, đơn vị đã tổ chức hơn 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hơn 2500 lượt cán bộ, chiến sĩ về ăn tết với đồng bào DTTS; phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền trên 400 buổi ở các thôn, buôn trọng điểm;  kết nạp 163 đảng viên là hạ sĩ quan – binh sĩ người DTTS; thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo” trên địa bàn đóng quân; phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp xây dựng 4 công trình đoàn kết Quân – Dân, tu sửa làm mới hơn 250 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 78 km kênh mương thủy lợi, giúp dân hơn 7.000 ngày công lao động phát triển sản xuất, xây dựng 21 nhà tình nghĩa, 16 nhà đồng đội…

Qua buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác dân tộc thời gian qua của lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thờighi nhận những cách làm hay, các mô hình ý nghĩa của lực lượng vũ trang tỉnh để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương nhân rộng thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận trong thời gian tới.

Khánh Quỳnh

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.