Multimedia Đọc Báo in

Quyết liệt xử lý tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông

07:47, 13/10/2021

Sau khi nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT - TT) Công an TP. Buôn Ma Thuột đã vào cuộc quyết liệt xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau thời điểm nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động trở lại, kéo theo đó tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Theo đó, về đêm tại các tuyến đường trung tâm thành phố xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... gây rối trật tự công cộng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT – TT Công an TP. Buôn Ma Thuột lập biên bản xử lý hành chính người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nắm được tình hình trên, lực lượng CSGT - TT Công an thành phố đã tăng cường quân số, bố trí các tổ chốt chặn, tăng cường tuần tra, kiểm soát (TTKS) trên các tuyến, địa bàn trọng yếu nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ sau vài giờ TTKS vào tối 28-9, Đội CSGT – TT Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phát hiện và lập biên bản 8 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm TTATGT, đáng chú ý là các đối tượng vi phạm chủ yếu rơi vào lứa tuổi thanh thiếu niên. Trong đó, tập trung vào các lỗi như: lạng lách, đánh võng, pô xe không đạt tiêu chuẩn, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe...

 

Trong 9 tháng năm 2021, Đội CSGT – TT Công an thành phố đã phát hiện và lập biên bản 4.540 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có 198 trường hợp vi phạm lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô.

Đơn cử, vào 20 giờ tối 28-9, trên đoạn đường Trường Chinh, Đội CSGT – TT Công an thành phố đã phát hiện trường hợp N.P.H. (SN 2002, trú thôn 4, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy mang BKS 47FF-5193 có dấu hiệu vi phạm TTATGT. Sau khi dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, lực lượng CSGT - TT phát hiện H. điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không đội mũ bảo hiểm cho người ngồi sau xe, có pô giảm thanh nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn. Những hành vi này là nguyên nhân làm mất an toàn khi tham gia giao thông, dễ xảy ra tai nạn nên lực lượng CSGT – TT lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá biệt, khi phát hiện lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường, một số đối tượng thanh thiếu niên còn cố tình rú ga, nẹt pô liên tục, sau đó phóng nhanh, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng làm nhiệm vụ. Chẳng hạn như vào khoảng 22 giờ tối 30-9, V.T.T. (SN 2003, trú thôn 8, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe gắn máy mang BKS 47FF-9123 trên tuyến đường Trường Chinh, chạy lạng lách bất chấp hiệu lệnh dừng xe của CSGT. Lực lượng CSGT - TT Công an thành phố đã truy đuổi, bắt được đối tượng. Qua kiểm tra hành chính, phát hiện T. phạm lỗi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ trong đô thị, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy đăng ký xe theo quy định, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT – TT Công an TP. Buôn Ma Thuột kiểm tra hành chính người điều khiển phương tiện trên đường Trường Chinh (TP. Buôn Ma Thuột).

Thiếu tá Phạm Xuân Tú, cán bộ Đội CSGT – TT Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, những đối tượng này tập trung vào thanh thiếu niên trẻ tuổi, manh động nên rất khó tiếp cận xử lý, việc truy đuổi cực kỳ nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ và người vi phạm. Vì vậy, lực lượng CSGT – TT Công an thành phố đã bố trí lực lượng khép chặt, truy đuổi bóc tách từng đối tượng để tránh gây nguy hiểm cho cán bộ làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông trong lúc truy đuổi. Đội CSGT - TT Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tăng cường phối hợp các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuần tra, nắm tình hình qua nhiều kênh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện các đối tượng lôi kéo tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Bên cạnh tăng cường TTKS để khống chế, kiên quyết xử lý, Đội CSGT – TT Công an TP. Buôn Ma Thuột cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông... Từ đó, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.