Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra các chốt phòng chống dịch trên biên giới

20:45, 08/09/2021

Trong hai ngày (7 và 8-9), Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra, tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại 10 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới.

Tại các điểm chốt, Đoàn công tác đã nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Đại tá Đỗ Quang Thấm (giữa) trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Bo Heng
Đại tá Đỗ Quang Thấm (giữa) trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Chốt kiểm soát của Đồn Biên phòng Bo Heng.

Theo đó, trên đoạn biên giới dài hơn 73 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), cán bộ, chiến sĩ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch, nhất là triển khai đồng bộ, toàn diện biện pháp kiểm soát chặt chẽ biên giới, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại Chốt liên ngành trên Quốc lộ 14C
Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại Chốt liên ngành trên Quốc lộ 14C.

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Đỗ Quang Thấm biểu dương tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời yêu cầu chỉ huy các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động tuần tra, kiểm soát, mật phục, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.  

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ trên biên giới trên 5.000 khẩu trang y tế, 128 kính chắn giọt bắn, 40 chai nước rửa tay sát khuẩn, 76 tuýp Vitamin C, 70 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác.

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.